Quốc tế 03/11/2020 13:07

Trung Quốc cảnh báo tỷ phú Jack Ma về sự phát triển quá nhanh của Ant

Trung Quốc đã cảnh báo tỷ phú Jack Ma và các giám đốc điều hành cấp cao của Ant Group Co. rằng, gã khổng lồ công nghệ này sẽ phải đối mặt với những hạn chế mới đối với việc mở rộng doanh nghiệp.

Tỷ phú Ma – Người đồng sáng lập Ant và là một trong những doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc

Cảnh báo này làm nổi bật những rủi ro về mặt pháp lý đang gia tăng đối với đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất thế giới chỉ vài ngày trước khi cổ phiếu Ant bắt đầu được giao dịch.

Hôm qua, tỷ phú Ma – người đồng sáng lập Ant và là một trong những doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc – đã được triệu tập đến một cuộc họp hiếm hoi giữa ngân hàng trung ương nước này và 3 tổ chức tài chính hàng đầu khác.

Mặc dù không bên nào tiết lộ chi tiết của cuộc thảo luận, song những người am hiểu về vấn đề này nói rằng, đội ngũ lãnh đạo của Ant được thông báo rằng, công ty sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn và phải chịu các hạn chế về vốn và đòn bẩy tài chính tương tự như các ngân hàng.

Từ lâu, các nhà đầu tư hiểu rằng, Ant sẽ phải tuân theo các quy định mới của Trung Quốc như đối với các tập đoàn tài chính. Song cuộc gặp này có thể làm dịu đi sức nóng xung quanh việc ra mắt thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử.

Cổ phiếu của Ant sẽ bắt đầu được giao dịch vào thứ Năm này sau khi đã tăng ít nhất 34,5 tỷ USD trong một đợt IPO thu hút hơn 3 nghìn tỷ USD đăng ký mua từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở Thượng Hải và Hồng Kông.

“Những rủi ro pháp lý là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với Ant Group”, Kevin Kwek, chuyên gia phân tích tại Sanford C. Bernstein cho biết. “Chúng tôi nghĩ rằng tin tức sẽ chỉ tăng dần mức tiêu cực khi niêm yết và tin rằng hầu hết các nhà đầu tư vẫn sẽ lạc quan đối với triển vọng dài hạn của Ant. Tuy nhiên các nhà đầu tư có thể xem xét lại các dự đoán về tăng trưởng của họ khi có những dấu hiệu rõ ràng về sự can thiệp của pháp luật”, ông lưu ý thêm.

Theo một tiết lộ trên Weibo, tham gia cuộc họp cùng với ông Ma, Chủ tịch Ant Eric Jing, Giám đốc điều hành Simon Hu có các cơ quan giám sát ngân hàng, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc.

Trong một thông cáo, phía công ty Ant nói rằng, họ sẽ “thực hiện các ý kiến tại cuộc họp một cách sâu sắc” và tuân thủ các hướng dẫn bao gồm đổi mới một cách ổn định, chú trọng giám sát và cung cấp dịch vụ cho nền kinh tế thực.

Trong những tháng gần đây, Ant đã phải đối mặt với một loạt các quy định mới khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát đối với các công ty cho vay trực tiếp và các công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh tài chính.

Các biện pháp này bao gồm các yêu cầu về vốn, giấy phép, giới hạn tỷ lệ cho vay và các giới hạn đối với việc Ant sử dụng chứng khoán được đảm bảo bằng các tài sản để tài trợ cho các khoản vay tiêu dùng nhanh.

Hôm qua, cơ quan quản lý ngân hàng Trung Quốc đã đưa ra một dự thảo quy tắc bắt buộc Ant và các nền tảng cho vay trực tuyến khác phải lập quỹ dự phòng lớn hơn khoản vay mà họ cung cấp như với các ngân hàng.

Ant - hiện có hơn 700 triệu người dùng Alipay hàng tháng - đã hợp tác với các ngân hàng truyền thống trở thành trọng tâm trong chiến lược của doanh nghiệp này.

Trong 12 tháng tính đến hết tháng 6/2020, các nền tảng cho vay của Ant đã cho khoảng 500 triệu người vay với lãi suất hàng năm cho các khoản vay nhỏ là khoảng 15%.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *