Quốc tế 02/11/2020 21:26

Australia chạy đua “giải cứu” 20 tấn tôm hùm sống đang mắc kẹt ở các sân bay Trung Quốc

Các trưởng ngành của Chính phủ Australia đang chạy đua với thời gian để tìm cách giải cứu 20 tấn tôm hùm sống trị giá khoảng 2 triệu USD đang bị mắc kẹt tại sân bay Trung Quốc.

Tôm hùm Australia tại một chợ hải sản ở Bắc Kinh

Những con tôm hùm sống này đang bị mắc kẹt tại sân bay Pudong (Thượng Hải). Các nhà xuất khẩu Úc lo ngại, số tôm này sẽ bị chết vào ngày mai trước khi đến các nơi tiêu thụ.

Các cuộc đàm phán đã diễn ra khi gỗ trở thành tâm điểm mới nhất trong cuộc tranh chấp thương mại giữa Australia và Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt bò, lúa mạch, rượu vang và than đá trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước về các vấn đề virus corona, Hồng Kông và Biển Đông.

Thứ Sáu tuần trước, cùng ngày với số tôm hùm trên bị mắc kẹt, một thông báo từ Hải quan Trung Quốc cho biết, các quan chức nước này đã phát hiện ra một con bọ trong lô gỗ được xuất khẩu từ Queensland.

Do đó, hải quan Trung Quốc ngừng thông quan đối các lô hàng gỗ tròn từ Queensland và lúa mạch từ Emerald Grain Australia được chuyển đến sau ngày 31/10.

Các nhà xuất khẩu Australia lo ngại, động thái này đến từ những căng thẳng chính trị giữa hai nước và việc Trung Quốc đang nỗ lực bảo hộ ngành công nghiệp trong nước.

Chính phủ Australia đã lên tiếng phản đối phía Trung Quốc về việc các mặt hàng xuất khẩu của Australia đang bị Trung Quốc “làm khó”.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Australia ông David Littleproud cho biết, chính phủ Úc quan ngại sâu sắc về các cuộc thanh tra của hải quan Trung Quốc nhằm vào mặt hàng thủy sản tươi sống.

Trung Quốc đang kiểm định khoảng 50-100% lượng tôm hùm nhập từ Australia, với lý do lo ngại về các nguyên tố vi lượng và kim loại nặng có trong số hải sản này.

Ông Littleproud cho biết, quy trình này đã được thực hiện trước khi hàng rời khỏi Australia. "Tại sao động thái này lại được áp lên tôm hùm của Australia?", ông đặt câu hỏi.

Tổ chức tư vấn thương mại thuỷ sản cho biết, hầu hết nhà cung cấp Australia đã dừng xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc để tránh nguy cơ bị trì hoãn.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu tôm hùm sống lớn nhất của Australia. Trong giai đoạn từ 2018 - 2019, nước này đã chiếm đến 94% trong tổng số 752 triệu USD kim ngạch xuất khẩu tôm hùm của Australia.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho biết, phía Australia và các nhà chức trách Trung Quốc đang cố gắng đàm phán để giải quyết bế tắc của con tôm hùm. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi các nhà xuất khẩu Australia phải đa dạng hóa mạng lưới thương mại để giảm thiểu rủi ro thị trường.

Nhật Linh

Theo The Syney Morning Herald/Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *