Quốc tế 04/10/2023 06:45

Chứng khoán Mỹ lao dốc trước áp lực từ đà tăng lợi suất trái phiếu

Chỉ số Dow Jones ghi nhận phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023.

Chứng khoán Mỹ “nhuộm” màu đỏ trong phiên giao dịch 3/10 khi lợi suất chính phủ Mỹ thiết lập đỉnh mới từ năm 2007 trước quan ngại lãi suất tiếp tục tăng thời gian tới. 

Theo đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 430,97 điểm, tương đương 1,29%, xuống 33.002,38 điểm, phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2023. Chỉ số S&P 500 giảm 1,37% xuống 4.229,45 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,87% còn 13.059,47 điểm. 

Với diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch thứ hai của tháng 10, chỉ số Dow Jones rơi vào vùng giảm điểm kể từ đầu năm với mức giảm 0,4%. Ở chiều ngược lại, chỉ số S&P 500 vẫn duy trì được mức tăng 10% kể từ khi bước sang năm mới. 

Chỉ số Dow Jones giảm hơn 400 điểm trong phiên giao dịch 3/10

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng 4,8%, cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Chỉ số này liên tục đi lên thời gian gần đây sau khi Cục Dự trữ liên bang (Fed) cho biết có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới và sẽ không sớm cắt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng chạm ngưỡng 4,925%, cao nhất kể từ năm 2007. 

Diễn biến của cổ phiếu diễn biến ngược dòng lợi suất trái phiếu trong toàn bộ phiên giao dịch. Đà giảm càng mạnh mỗi khi lợi suất đi lên. Góp phần giúp lợi suất trái phiếu đạt đỉnh mới, số lượng việc làm mở mới trong tháng 9 tại Mỹ đạt 9,6 triệu đơn vị, cao hơn dự báo 9,2 triệu việc làm của giới chuyên gia, tiếp tục phản ánh sức nóng của thị trường lao động. Thị trường lao động mạnh là động cơ khiến Fed có thể phải tiếp tục theo đuổi lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ. 

Nỗi sợ của nhà đầu tư lan rộng trên toàn thị trường với chỉ số Cboe Volatility Index “nhảy” lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 5. Số điểm càng cao đồng nghĩa với rủi ro biến động thị trường lớn trong thời gian tới. 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *