Quốc tế 03/10/2023 06:45

Chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10

Chỉ số Dow Jones sụt giảm dù chính phủ Mỹ "né" được viễn cảnh đóng cửa.

Chỉ số Dow Jones giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần bất chấp các nhà lập pháp Mỹ vừa thông qua một thỏa thuận ngắn hạn giúp chính phủ Mỹ tránh khỏi việc phải đóng cửa cuối tuần qua. 

Theo đó, chỉ số này giảm 74,15 điểm, tương đương 0,22%, xuống 33.433,35 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số S&P 500 tăng 0,01% lên 4.288,39 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,67% lên 13.307,77 điểm, phiên tăng thứ tư liên tiếp. 

Chỉ số Russell 2000 đo lường diễn biến cổ phiếu của nhóm doanh nghiệp nhỏ giảm 1,6% trong phiên giao dịch 2/10, đưa chỉ số này lần đầu tiên tiến vào vùng giảm điểm kể từ đầu năm với mức giảm 0,3%. Russell 2000 thường được coi là chỉ số phản ánh tốt sức khỏe của nền kinh tế.

Chỉ số Dow Jones giảm điểm trong khi S&P và Nasdaq tăng

Đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể là lời lý giải cho diễn biến tiêu cực của chỉ số Dow Jones. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm chạm ngưỡng 4,7%, cao nhất kể từ tháng 10/2007. Lợi suất cao khiến cho nhà đầu tư không còn quá mặn mà đối với các loại hình tài sản rủi ro, trong đó có cổ phiếu. 

Cuối tuần qua, Hạ viện Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách chỉ vài giờ trước hạn chót buộc chính phủ nước này phải đóng cửa một phần. Tổng thống Joe Biden sau đó ngay lập tức ký ban hành luật, điều sẽ giúp chính quyền của ông có tiền duy trì hoạt động tới giữa tháng 11. Các nhà lập phát sẽ tranh thủ thời gian đệm này để tiến hành xây dựng một thỏa thuận cuối cùng. 

Trong quá khứ, nhà đầu tư dường như không sợ hãi trước rủi ro chính phủ đóng cửa, theo Kevin Gordon, Chiến lược gia cao cấp tại Charles Schwab. Ông cho biết chỉ số S&P 500 thường “đi ngang” trong những lần sự kiện đó xảy ra. 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *