Quốc tế 30/09/2023 06:45

Chứng khoán Mỹ trái chiều, khép lại tháng 9 và quý III ảm đạm

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều sụt giảm trong tháng 9 và quý III.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần (29/9) khi nhà đầu tư gia tăng quan ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa. 

Theo đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 158,84 điểm, tương đương 0,47%, xuống 33.507,5 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,27% xuống 4.288,05 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,14% lên 13.219,32 điểm. 

Đà tăng của chỉ số Dow Jones không thể duy trì tới cuối phiên

Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 trước đó đều đi lên khi nhà đầu tư “ăn mừng” tín hiệu suy yếu của lạm phát. Có thời điểm, Dow Jones tăng 227 điểm, tương đương 0,7% trong khi S&P 500 có thêm 0,8%, Nasdaq tăng 1,4%. 

Diễn biến trên có được là nhờ kết quả chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát yêu thích của Cục Dự trữ liên bang (Fed), chỉ tăng 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7 và 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng thực tế thấp hơn dự báo tăng 0,2% của giới chuyên gia. 

Tuy nhiên, đà tăng không được duy trì cho tới cuối phiên khi nhà đầu tư lo lắng về rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa. Nhóm lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ Viện thống nhất không thông qua một kế hoạch ngân sách ngắn hạn trong ngày 29/9, qua đó kéo tăng quan ngại một thỏa thuận cuối cùng khó được lòng có thể đạt được. 

29/9 là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 cũng như quý III. Tháng vừa qua, chỉ số S&P 500 giảm 4,9%, chỉ số Dow Jones giảm 3,5% trong khi chỉ số Nasdaq mất 5,8%. Còn trong quý gần nhất, chỉ số S&P 500 giảm 3,7%, Dow Jones giảm 2,6% và Nasdaq giảm 4,1%. 

Nasdaq là chỉ số duy nhất giữ được “sắc xanh” trong tuần vừa rồi với mức tăng 0,06%. Ở chiều ngược lại, hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 1,3% và 0,7%.  
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *