Bản Việt dự báo GDP quý I tăng 5,46%

FICA - GDP thường không đạt mức cao trong quý 1 (tính theo giá trị) so yếu tố mùa vụ. Do đó, các hoạt động kinh tế trong quý 1 thông thường đóng góp ít hơn 20% vào GDP của cả năm.

Theo nhận định của CTCK Bản Việt (VCSC), nhìn chung, tăng trưởng GDP trong quý 1/2015 sẽ cao hơn năm 2014, và tăng trưởng GDP trong năm 2015 sẽ tăng tốc. Hầu hết các chỉ báo vĩ mô tính đến nay đều cho thấy nền kinh tế đang phục hồi, đặc biệt là tiêu dùng nội địa.

Bản Việt dự báo tăng trưởng GDP trong quý 1/2015 là 5,46%, nhờ lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng do nhu cầu nội địa gia tăng trước kỳ nghỉ Tết.

Theo Bản Việt, ngành dịch vụ sẽ tăng trưởng cao hơn năm ngoái và đóng vai trò dẫn dắt trong việc tăng GDP quý 1, khi hoạt động trong nước cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ bao gồm (1) mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ 2 con số lên mức cao nhất trong 5 năm vào tháng 2/2015, (2) niềm tin người tiê udu2ng đang trong xu hướng tăng, (3) chi tiêu tiêu dùng gia tăng vào các mặt hàng xa xỉ như đã thấy với doanh số ôtô tiếp tục gia tăng.

Ngành công nghiệp và xây dựng có thể tăng trưởng với mức thấp hơn ngành dịch vụ, cũng như sẽ thấp hơn đáng kể so với mức thông thường trong phần còn lại của năm, khi hầu hết các hoạt động trong lĩnh vực này trì trệ trong tháng 2 do kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Đáng chú ý, GDP thường không đạt mức cao trong quý 1 (tính theo giá trị) so yếu tố mùa vụ. Do đó, các hoạt động kinh tế trong quý 1 thông thường đóng góp ít hơn 20% vào GDP của cả năm, trong khi mức đóng góp này là 30% trong quý 4. Tổng Cục Thống kê sẽ công bố thông tin GDP quý 1/2015 vào ngày 28/3.

Sản xuất công nghiệp sẽ tăng trở lại trong tháng 3

Sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2 giảm 19,2% so với tháng 1/2015 khi hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều nghỉ Tết gần 2 tuần.

Tuy nhiên, IIP tháng 2 đã tăng 7% so với tháng 2/2014, trong khi IIP trong 2 tháng đầu năm 2015 đã gia tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó IIP năm 2014 đã tăng 7,6% so với năm 2013.

Công nghiệp chế biến chế tạo vẫn tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng sản xuất công nghiệp khi nhóm ngành này đã tăng 12,9% trong tháng 2/2015. Đáng chú ý, sản xuất các mặt hàng điện tử (bao gồm điện thoại của Samsung) trong tháng 2 đã nhảy vọt 22,4% so với mức thấp trong tháng 2/2014 do nhà máy Samsung Thái Nguyên đang ưu tiên vào việc sản xuất khung kim loại cho dòng điện thoại thông minh tiếp theo của Samsung, bắt đầu vận hành trong tháng 3/2014. Một lý do khác cho mức tăng trưởng mạnh mẽ có thể đến từ việc ra mắt và bắt đầu bán Samsung Galaxy S6 trong tháng 3/2015.

Bản Việt cho rằng IIP sẽ tăng trở lại trong tháng 3, nhờ hoạt động xuất khẩu trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài, và nhu cầu nội địa tiếp tục phục hồi.

Điện thoại di động đóng góp 17% tổng kim ngạch xuất khẩu

Thâm hụt thương mại đã giảm mạnh kể từ con số vào cuối tháng 1 là 460 triệu USD khi cán cân thương mại tháng 2 đã thặng dư 300 triệu USD khiến cán cân thương mại tính đến cuối tháng 2 thâm hụt nhẹ 60 triệu. USD.

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 8,4% so với tháng 2/2014 đạt 23 tỷ USD. Điện thoại di động (phần lớn của Samsung) đã đóng góp 17% tổng kim ngạch xuất khẩu, may mặc chiếm 15%, thiết bị điện tử và máy tính chiếm 9% trong khi giày dép đóng góp 8%.

Kim ngạch nhập khẩu tăng 16,3% so với tháng 2/2014 lên 23 tỷ USD. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm máy móc & thiết bị (chiếm 20%) và máy tính & thiết bị điện tử (14%).

Theo Bản Việt, số liệu thương mại tháng 2 bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết kéo dài gần 2 tuần, do đó tống kim ngạch xuất nhập khẩu của cả tháng 2 thấp hơn xấp xỉ 40% mức thông thường của những tháng trước.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *