Quốc tế 07/08/2014 15:21

Tử huyệt ít ngờ của nước Mỹ?

Tờ CSM của Mỹ chỉ ra một kịch bản ngày tận thế cho quốc gia này, theo đó, một quả tên lửa đạn đạo được phóng từ

Tờ CSM của Mỹ chỉ ra một kịch bản ngày tận thế cho quốc gia này, theo đó, một quả tên lửa đạn đạo được phóng từ một phương tiện chuyên chở ở gần lục địa của Mỹ, và gây nên một vụ nổ hạt nhân trong khí quyển.  

bom điện từ, bom hạt nhân, tên lửa đạn đạo
Mạng lưới điện của Mỹ. Ảnh: BI

Vụ nổ phát ra bom xung điện từ có thể làm ngừng mọi hoạt động của hệ thống mạng lưới điện và đưa nền văn minh vào ‘bóng tối và lạnh lẽo’. 

Cảnh báo này được một cựu giám đốc của Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) James Woolsey đưa ra, trong một phiên điều trần ít được chú ý trước Ủy ban Vũ trang của Hạ viện.

Một quả bom hạt nhân có thể phát nổ trong quỹ đạo ‘để phá hủy nhiều mạng lưới điện của Mỹ từ trên không với chỉ một vụ nổ duy nhất’ – ông Woolsey nói với các nhà lập pháp vào tuần trước.

Theo đó, ‘hai phần ba dân số Mỹ có thể sẽ bị diệt vong vì nạn đói, bệnh dịch và xã hội đổ vỡ. Các chuyên gia khác ước tính khả năng thiệt hại có thể lên tới 90%’.  

Dự đoán này bao gồm một khả năng là các ‘quốc gia bất hảo’ có thể sẽ có các thành phần để cấu thành một vụ tấn công như vậy, đơn giản là các tên lửa đạn đạo (loại như SCUD) cũng có thể tiến hành vụ tấn công từ một phương tiện bên ngoài lãnh thổ Mỹ.  

Ông Woolsey nói thêm, vào năm 2004, người Nga đã cho phía Mỹ biết rằng tình trạng ‘chảy máu chất xám’ đã góp phần giúp cho phía Triều Tiên phát triển các vũ khí xung điện từ.  

Nhiều nhà phân tích quốc phòng của Mỹ đã nghiên cứu về ý tưởng về một cuộc tấn công bom điện từ, và cho rằng việc này thậm chí có thể xảy ra. Nhưng họ cũng nói rằng hậu quả từ một vụ tấn công như vậy không quá thảm khốc.  

“Tôi nghĩ rằng sự kích động từ các vụ tấn công bằng bom điện từ phần lớn là đã bị phóng đại quá mức” – James Lewis, giám đốc Chương trình Công nghệ Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, nhận định.  

Mặc dù ông Woolsey nói với các nhà lập pháp rằng ‘các thiết bị điện tử hiện đại dễ bị bom điện từ tấn công hơn gấp một triệu lần so với các thiết bị điện tử hồi những năm 1960’, ông Lewis vẫn nói rằng phóng xạ khó có thể xâm nhập vào các thiết bị điện tử hiện đại, qua các con chip vốn đang ngày càng tinh vi hơn.  

Ông Lewis nói thêm, còn trong trường hợp, một tổ chức khủng bố hoặc một quốc gia ‘điên rồ đến mức bắn một quả bom hạt nhân trên bầu trời Washington [để tạo bom điện từ], thì khả năng là 30% mạng lưới điện trong thành phố sẽ bị tác động’.  

Theo Huỳnh Thị Chuyên

Vietnamnet

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *