Chứng Khoán 25/08/2020 12:51

Cổ phiếu địa ốc Hoàng Quân “gây sốt”; VIC kéo thị trường

Phiên giao dịch sáng nay tiếp tục thuận lợi với diễn biến tăng tích cực trên cả 3 sàn và thanh khoản được đẩy mạnh.

 

VN-Index tăng 6,74 điểm tương ứng 0,78% lên 875,42 điểm; HNX-Index cũng tăng 0,23 điểm tương ứng 0,18% lên 123,39 điểm và UPCoM-Index tăng 0,17 điểm tương ứng 0,29% lên 58,15 điểm.

Thanh khoản đạt 249,73 triệu cổ phiếu tương ứng 4.371,67 tỷ đồng trên HSX và 31,71 triệu cổ phiếu tương ứng 371,56 tỷ đồng trên HNX. Thị trường UPCoM có 13,61 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 223,39 tỷ đồng.

Thị trường được bao phủ bởi sắc xanh chủ đạo. Có 410 mã tăng, 49 mã tăng trần so với 281 mã giảm, 29 mã giảm sàn.

Trong rổ Vn30 phiên sáng nay xuất hiện 4 mã giảm giá (EIB, HPG, NVL, POW) và có 23 mã tăng. Một số mã có mức tăng tốt là SAB tăng 4.000 đồng lên 187.000 đồng; MWG tăng 3.000 đồng lên 87.100 đồng; PLX tăng 1.600 đồng lên 50.100 đồng; GAS tăng 1.200 đồng lên 74.200 đồng.

Cổ phiếu VIC của Vingroup vẫn đang giữ vai trò đầu tàu. Chỉ riêng mã này đã kéo VN-Index tăng tới 1,06 điểm. Kế đến là VCB, SAB, GAS, PLX, MWG.

Sáng nay VIC tăng 1.100 đồng lên 90.100 đồng; VCB tăng 700 đồng lên 84.600 đồng; VNM, MSN, VRE, BID, VHM cũng đều đang tăng giá nhẹ.

HQC của Địa ốc Hoàng Quân tiếp tục “gây sốt”, tăng giá 3,4% lên 1.800 đồng và khớp lệnh đạt 13,59 triệu cổ phiếu. Trước đó, mã này đã tăng trần phiên hôm qua và được khớp lệnh 17,5 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, tình trạng giảm tại GVR, VGC, POW, DAT phần nào có ảnh hưởng đến chỉ số chính nhưng mức độ tác động không đáng kể.

Theo nhận định của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, VN-Index có thể sẽ kiểm định đường trung bình 200 ngày và mức 875 điểm trong phiên kế tiếp.

Chỉ báo tâm lý tiếp tục ở vùng lạc quan quá mức cho thấy tâm lý ngắn hạn đang rất hưng phấn với diễn biến thị trường hiện tại, nhưng cơ hội tìm kiếm lợi nhuận đang thu hẹp dần cho thấy thị trường có thể gặp khó khăn trước ngưỡng cản 875 điểm của chỉ số VN-Index.

Điểm tích cực là dòng tiền lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu và tăng mạnh cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn chưa ở mức cao mà chủ yếu thị trường chịu áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *