Quốc tế 25/08/2020 13:26

Một hãng trang sức ở Malaysia tăng 400% vốn hoá nhờ giá vàng tăng sốc

Nhờ giá vàng tăng sốc mà một hãng trang sức nhỏ, ít nổi tiếng ở Malaysia đã chứng kiến giá trị vốn hoá thị trường tăng đột biến 400% kể từ ngày 16/7 vừa qua.

Cổ phiếu của các nhà vàng đã tăng mạnh (Ảnh: Bloomberg)

Sau khi đưa một nhà sản xuất găng tay cao su lên top cổ phiếu tốt nhất châu Á, các nhà đầu Malaysia gần đây lại tăng cường mua vào cổ phiếu của các “nhà vàng” khi giá kim loại quý này tăng sốc.

Cổ phiếu của những công ty trang sức nhỏ, ít nổi tiếng ở Malaysia bao gồm Niche Capital Emas Holdings Bhd. và Tomei Consolidated Bhd. đã tăng gấp đôi so trong vài tuần qua. Cổ phiếu của các công ty liên quan đến vàng được coi là một hướng đầu tư mới vào vàng khi kim loại quý này đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng qua.

Lợi nhuận từ các cổ phiếu này đã tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của đầu tư cá nhân vào quốc gia Đông Nam Á này. Chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCI đã vượt trội so với các thị trường khác trong khu vực. Cổ phiếu của Top Glove Corp. cũng đã tăng 500% trong năm nay, trở thành cố phiếu tốt nhất châu Á.

Với khối lượng giao dịch cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục, Malaysia đang chuẩn bị ban hành các biện pháp chống đầu cơ quá mức của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Trong khi các nhà sản xuất găng tay chứng kiến lợi nhuận tăng mạnh nhờ tập trung vào các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc sức khoẻ trong bối cảnh đại dịch thì các nhà đầu tư vào cổ phiếu ngành vàng được cho là có độ rủi ro cao hơn.

Ông Danny Wong, CEO của Quỹ Areca Capital Sdn. cho rằng: “Các cổ phiếu ngành vàng tăng giá là do nhà đầu cơ mua vào nhiều hơn. Người ta nên mua vàng vật chất chứ không phải là cổ phiếu nhà vàng nếu thấy giá vàng sẽ tăng”.

Trên thực tế, giao dịch tại các cổ phiếu của các “nhà vàng” ở Malaysia như Poh Kong và Niche Capital đã tăng mạnh trong tháng 8.

(Biểu đồ: Blooomberg)

Không chỉ ông Wong đưa ra cảnh báo trên. Quỹ Delbrook Capital Advisors Inc, một quỹ đầu cơ chuyên về vàng và các khoáng sản của Canada, cũng đã bắt đầu cắt giảm lượng cầm nắm các cổ phiếu vàng trong bối cảnh giá vàng tăng quá cao. Còn quỹ Areca Capital của ông Wong thì không sở hữu cổ phiếu trang sức nào của Malaysia.

Tuy vậy, công ty Niche Capital vẫn chứng kiến giá trị vốn hoá tăng như “tên lửa” hơn 400% kể từ 16/7 lên khoảng 50 triệu USD. Hiện quỹ này đang giao dịch ở mức gấp 6 lần giá trị sổ sách.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chủ đề: vàng tăng giá Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *