Chứng Khoán 24/08/2020 11:16

Cổ tức toàn cầu giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính

Reuters trích dẫn một báo cáo cho biết, cuộc khủng hoảng virus corona đã khiến cho các doanh nghiệp lớn nhất thế giới giảm chi trả cổ tức từ 17-23% hoặc hơn 400 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp công nghệ lại không nằm trong số này.

Nhà quản lý quỹ Janus Henderson tính toán, khoản chi trả cổ tức toàn cầu đã giảm 108 tỷ USD xuống còn 382 tỷ USD trong quý 2 năm nay, tương đương với mức giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Mức chi cổ tức toàn cầu đang giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính

Tất cả các khu vực đều chứng kiến các khoản thanh toán cổ tức thấp hơn, ngoại trừ khu vực Bắc Mỹ. Trên toàn thế giới, 27% doanh nghiệp đã cắt giảm chi cổ tức. Hơn một nửa doanh nghiệp ở châu Âu, khu vực vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch, cũng thực hiện việc cắt giảm cổ tức. Trong số đó, có 2/3 doanh nghiệp phải hủy bỏ hoàn toàn việc chi trả cổ tức.

“Năm 2020 sẽ chứng kiến năm chi trả cổ tức toàn cầu ở mức tồi tệ nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính”, Janus Henderson cho biết.

“Với kịch bản tốt nhất, chúng tôi hy vọng cổ tức toàn cầu năm nay sẽ chỉ giảm 17%, còn 1,18 nghìn tỷ USD. Còn trong trường hợp tệ nhất thì việc chi trả sẽ giảm mạnh đến 23%, còn 1,1 nghìn tỷ USD”, ông dự đoán.

Các xu hướng chi trả cổ tức này đang phản ánh xu hướng của xã hội và thị trường chứng khoán hiện tại

Các ngân hàng và các tổ chức tài chính ở châu Âu đã được yêu cầu ngừng chi trả cổ tức trong năm nay, chiếm một nửa trong tổng mức giảm 45% của toàn khu vực châu Âu trong quý 2/2020.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu mỏ và khai khoáng cũng bị ảnh hưởng nặng do giá hàng hoá lao dốc. Trong khi đó, các công ty hàng tiêu dùng cũng thiệt hại nặng do việc đóng cửa giãn cách xã hội, do vậy, mức chi trả cổ tức so với mọi năm cũng thấp hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và y tế lại hầu như không bị ảnh hưởng, thậm chí cổ tức của các doanh nghiệp này còn tăng.

Các tập đoàn lớn như Microsoft và Apple lần đầu tiên lọt vào Top 10 công ty trả cổ tức hàng đầu thế giới trong năm nay. Trong danh sách này, Nestle vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu.

“Các xu hướng chi trả cổ tức này đang phản ánh xu hướng của xã hội và thị trường chứng khoán hiện tại”, Ben Lofthouse, người đứng đầu bộ phận thu nhập vốn cổ phần toàn cầu của Janus Henderson cho biết. Theo ông, dựa trên các bảng cân đối kế toán, có thể, các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sẽ mạnh tay chi trả cổ tức nhiều hơn.

Tuy nhiên, trong tương lai, một số yếu tố sẽ quyết định đến sự phục hồi của chi trả cổ tức, từ việc diễn biến của đại dịch Covid-19 cho đến sự hồi phục của các doanh nghiệp Mỹ ra sao và cả việc liệu các ngân hàng ở châu Âu có được “bật đèn xanh” để được chi trả cổ tức tiếp hay không.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *