Đầu tư 15/04/2015 10:21

TPHCM: 14 doanh nghiệp Nhà nước ký cam kết thoái vốn đúng hạn

FICA – Trong quý I, tổng số vốn thoái được của các DNNN trên địa bàn TPHCM là 307 tỷ đồng, mới chỉ đạt 38% kế hoạch quý và 8,5% kế hoạch năm. Từ nay đến cuối năm vẫn còn trên 3.000 tỷ đồng phải thoái hết.

Chiều 14/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) Lê Mạnh Hà đã chủ trì Hội nghị Cam kết hoàn thành công tác thoái vốn của 14 doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Trung Lâm, Phó Trưởng ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TPHCM cho biết, theo kế hoạch, các doanh nghiệp thực hiện thoái vốn ngoài ngành theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt giai đoạn 2013-2015 với tiến độ trong năm 2015 là: quý 1 đạt 865 tỉ đồng, quý 2 đạt 1.162 tỉ đồng, quý 3 đạt 1.136 tỉ đồng và quý 4 đạt 351 tỉ đồng.

Kết quả thực hiện thoái vốn trong quý 1 là 307 tỉ đồng, đạt 38% so với kế hoạch quý và chiếm 8,5% so với kế hoạch toàn năm. Từ nay đến cuối năm số tiền phải thoái vốn trên 3.000 tỉ đồng.

Ông Hà cho rằng đế án cơ cấu doanh nghiệp duyệt giai đoạn 2013-2015 đã được triển khai gồm 3 nội dung chính gồm: cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả quản trị. Trong đó, việc cổ phần hóa thực hiện tương đối tốt, còn thoái vốn thì tốc độ còn chậm và hầu như chỉ được thực hiện trong năm 2015. Vì vậy, trong quý 2 và 3 các doanh nghiệp phải tập trung thực hiện.

Phó Chủ tịch TPHCM cũng đề nghị các doanh nghiệp ký cam kết phải quyết tâm thực hiện và có những giải pháp đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *