Quốc tế 20/06/2014 17:38

Ukraine trả 73 triệu USD nợ khí đốt bằng trái phiếu châu Âu

FICA - Ukraine còn phải thanh toán thêm 75 triệu USD tiền nợ khí đốt trước tối thứ Sáu (theo giờ địa phương).

Ukraine trả nợ bằng trái phiếu châu Âu (Ảnh: KT)

Bộ Tài chính Nga vừa thông báo Ukraine đã thanh toán 73,33 triệu USD trong khoản nợ trị giá 3 tỷ USD bằng trái phiếu châu Âu cho khoản nợ của tháng 12/2013.

Hạn chót để Ukraine thanh toán khoản nợ này là 22/6.

Trái phiếu này có lãi suất 5%, đáo hạn vào năm 2015 và đã được Nga mua lại sau thỏa thuận với Ukraine. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Sergei Storchak cho biết Ukraine còn phải thanh toán thêm 75 triệu USD tiền nợ khí đốt trước tối thứ Sáu (theo giờ địa phương).

Trước đó, vào đầu tuần này, Ukraine đã chậm hạn chót thanh toán khoản nợ của tháng 11 và 12/2013 cũng như một phần khoản nợ của tháng 4, 5/2014. Ngay sau đó, Nga đã tuyên bố sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine và chuyển sang phương thức “trả tiền trước, cung ứng sau”.

Theo Thùy Anh
Itar-tass/VOV
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *