Quốc tế 21/03/2014 11:24

Sàn giao dịch lớn nhất thế giới tìm lại được 200.000 Bitcoin

FICA - Sau khi bất ngờ mở cửa website trở lại, Mt.Gox đã tìm thấy 200.000 Bitcoin, khoảng 1/4 số tiền ảo mà sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới này bị mất.

Trong một thông báo phát đi hôm qua 20/3, giám đốc điều hành Mt. Gox, ông Mark Karpelès, cho biết, công ty này đã tìm lại được 200.000 Bitcoin hôm 7/3 từ ví tiền ảo vốn bị ngừng sử dụng. Karpelès  cũng cho biết, số tiền này đã được chuyển vào kho ngoại tuyến trong ngày 14-15/3.


Như vậy đến nay, số Bitcoin bị mất chỉ còn 650.000 Bitcoin thay vì 850.000 Bitcoin như thông báo ban đầu. 850.000 Bitcoin chiếm 7% lượng Bitcoin lưu thông trên toàn thế giới và giá trị khoảng hơn 470 triệu USD tính theo giá hiện tại.


Điều này làm dấy lên hoài nghi liệu tin tặc có liên quan gì tới sự việc này hay không, bản thân Mt. Gox cũng không bao giờ nêu rõ liệu những đồng Bitcoin đã bị tin tặc đánh cắp hay không. Chỉ hôm 28/2 khi đệ đơn xin bảo hộ phá sản ra tòa án Tokyo, ông Karpelès nói rằng vụ việc do vấn đề kỹ thuật.

Kể từ khi Mt.Gox thông báo số tiền bị mất, người dùng tiền ảo này luôn ráo riết tìm lại. Mới đây, Mt.Gox bất ngờ cập nhật lại trang web giao dịch trực tuyến của mình sau khi trang web biến mất không dấu vết hồi cuối tháng trước. Tuy nhiên, việc mở lại chỉ giúp người dùng kiểm tra số dư tài khoản mà không cho phép thực hiện bất cứ giao dịch nào. Ngoài ra, Mt.Gox cũng tuyên bố họ không có trách nhiệm trả số dư đó cho người dùng.

Phương Linh
Theo WSJ

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *