Quốc tế 21/03/2014 07:03

Mỹ trừng phạt ngân hàng "lợi ích" của ông Putin

Các biện pháp trừng Nga mới được Mỹ công bố ngày 20/3 đã nhắm vào Bank Rossiya - ngân hàng có gắn bó chặt chẽ với nhóm lợi ích nòng cốt của Tổng thống Nga khi chủ tịch của nó được biết đến là "chủ ngân hàng của Putin."

Nhà tài phiệt Yuri Kovalchuk được biết đến như là "chủ ngân hàng của Putin." (Ảnh: AP)

Theo đó, Washington đã áp đặt lệnh cấm giao dịch và phong tỏa tài sản đối với Bank Rossiya cùng Chủ tịch Yuri Kovalchuk.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt mới này còn nhắm tới giới doanh nhân tỷ phú thân cận với Tổng thống Nga như Gennady Timchenko, Arkady Rotenberg và Boris Rotenberg. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã gọi Rossiya, ngân hàng lớn thứ 17 Nga với tài sản khoảng 10 tỷ USD, là "ngân hàng cá nhân dành cho giới quan chức cấp cao của Liên bang Nga."

Bộ trên khẳng định rằng "Kovalchuk là cố vấn thân cận của tổng thống và được coi là một trong những 'nhân viên thu ngân' của ông Putin."

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng ngày cho biết ông hy vọng sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại châu Âu vào tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *