Quốc tế 08/10/2014 11:48

IMF lần thứ hai "dìm" triển vọng kinh tế toàn cầu

FICA – GDP toàn cầu chỉ được cho là sẽ chỉ tăng trưởng 3,3% trong năm 2014 và đây là lần thứ hai kể từ tháng 4/2014, IMF hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngày hôm qua (7/10), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát hành báo cáo mang tên “Triển vọng kinh tế toàn cầu”, trong đó, tổ chức này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu xuống 3,3% trong năm 2014 và 3,8% trong năm 2015.

Theo dự báo mới này, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2014 sẽ ngang bằng với mức tăng trưởng trong năm 2013 và thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với bản dự báo do IMF công bố hồi tháng 7/2014. Tăng trưởng năm 2015 mặc dù được nâng lên mức cao hơn là 3,8% song vẫn thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra trước đó của IMF.

Nguyên nhân khiến IMF điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đến từ việc kết quả tăng trưởng quý đầu tiên của năm 2014 kém hơn kỳ vọng và do những rủi ro khiến cho tăng trưởng suy giảm. Trong đó chủ yếu là rủi ro địa chính trị tại Ukraine và Trung Đông - yếu tố đã diễn biến xấu hơn so với thời điểm bản dự báo kinh tế được IMF công bố vào mùa xuân năm nay.

Chuyên gia kinh tế trưởng của IMF - Olivier Blanchard nhận định, sự phục hồi của các nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục nhưng chỉ ở mức yếu và không đồng đều. Bên cạnh đó, vị này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao cả tỷ lệ tăng trưởng hiện tại lẫn tiềm năng.

Các nền kinh tế phát triển được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ 1,8% trong năm 2014 và 2,3% trong năm 2015. Trong số đó, chỉ có Mỹ là vượt trội hơn hẳn với dự báo tăng trưởng trong hai năm lần lượt ở mức 2,2% và 3,1%.

Trong khi đó, tăng trưởng chậm lại xuất hiện ở nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (dự báo tăng trưởng 0,8% năm 2014 và 1,3% năm 2015) và Nhật Bản (dự báo tăng trưởng 0,9% năm 2014 và 0,8% năm 2015).

IMF cũng cắt giảm 0,5 và 0,2 điểm phần trăm đối với tăng trưởng của nền kinh tế Đức, xuống mức 1,4% trong năm nay và 1,5% trong năm sau.

Các nền kinh tế mới nổi được dự báo tăng trưởng 4,4% trong năm 2014 và 5% trong năm 2015. Các nền kinh tế châu Á tăng trưởng cao hơn ở mức 6,5% và 6,6 lần lượt trong hai năm kể trên. Trong đó, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng bất chấp những mất cân đối trong mô hình tăng trưởng.

Ngược lại, các nền kinh tế khu vực Nam Mỹ sẽ chứng kiến tình trạng tăng trưởng chậm ở mức 1,3% và 2,2% lần lượt trong hai năm 2014 và 2015.

Các nền kinh tế kém phát triển được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trên 6% trong năm nay và năm sau, trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng giảm mạnh hơn.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 4/2014, IMF tiến hành hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Bích Diệp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *