Đời Sống 15/11/2020 08:26

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng

Lối sống tối giản trong những ngôi nhà siêu nhỏ đang ngày càng phổ biến trên khắp nước Mỹ, và gia đình ở Kentucky này thậm chí còn tự xây dựng cả một ngôi làng tí hon của riêng họ.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 1

Hướng tới lối sống bền vững, thay vì có nhiều phòng trong một ngôi nhà lớn, gia đình Brinks đã tạo dựng nên một “ngôi làng nhỏ” của riêng họ với 6 ngôi nhà tí hon. Ông bà Keli và Ryan Brinks cùng các con của họ, Lennox và Brodey, đều có hẳn những ngôi nhà bé xinh cho riêng mình.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 2

Lý do cả gia đình chọn sống trong những ngôi nhà như vậy là vì chúng tạo ra ít rác thải hơn, tiêu tốn ít năng lượng sưởi ấm và làm mát hơn, do đó thân thiện với môi trường hơn.

Năm 2015, gia đình Brinks đã chuyển khỏi ngôi nhà rộng 204m2 ở Michigan và chi 57.000 USD để mua một khu đất gần 8,5ha ở thành phố London.

Họ chọn London vì giá đất ở đây rẻ hơn những nơi khác và không có quá nhiều quy định khắt khe về nhà ở. Với 20.000 USD nữa, nhà Brinks đã có thể xây cất được 6 ngôi nhà tí hon trên khu đất của mình.

Ban đầu, gia đình định từ bỏ ngôi nhà của họ để vào sống trong một cabin, nhưng như vậy thì khá bất tiện vì 2 người con sẽ không có không gian riêng. Vì vậy, cả gia đình quyết định sẽ xây một tổ hợp những ngôi nhà cỡ nhỏ, đủ cho tất cả mọi người.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 3

Căn nhà của vợ chồng ông Brinks lớn nhất trong cả 6 căn với diện tích 26m2 và cũng đắt nhất khi tiêu tốn đến 9.000 USD chi phí xây dựng.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 4

Căn nhà có thêm một số tiện nghi như nhiều cửa sổ hơn, khu vực cửa hậu, và mái che được thiết kế đặc biệt để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 5

Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ phòng khách, phòng bếp và phòng tắm riêng. Giường ngủ của cặp vợ chồng được đặt trên gác xép.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 6

Ngay cạnh ngôi nhà này là một ngôi nhà khác được trang bị 2 phòng tắm dành cho hai chị em Lennox và Brodey, vì nhà của cả hai không có phòng tắm riêng. Tại đây còn có một phòng ngủ nhỏ dành cho khách và khu vực giặt là.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 7

Mặc dù sống trong những ngôi nhà riêng biệt, giữa các thành viên trong gia đình vẫn luôn có sự kết nối, tương tác nhờ nhà sinh hoạt chung. Căn nhà rộng gần 17m2, được bố trí ghế ngồi để các thành viên có thể trò chuyện, chơi game hoặc ăn tối cùng nhau.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 8

Ngôi nhà này còn dẫn ra bể bơi của gia đình. Chính vì thế nó còn được gọi với cái tên nhà bể bơi.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 9

Gần bể bơi là ngôi nhà riêng của cậu con trai 16 tuổi, Brodey. Đây là một cabin bằng gỗ rộng 15m2 với phần mái vòm được thiết kế độc đáo, bắt mắt.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 10

Nhà của Brodey khá tiện nghi với một chiếc đi văng, tủ quần áo và TV để có thể tụ tập bạn bè ở tầng trệt. Trong khi đó, tầng gác xép phía trên đặt một chiếc giường king-size.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 11

Nhà riêng của cô chị Lennox, 18 tuổi giống như một căn nhà kho. Nội thất trong nhà cũng gần giống với căn của Brodey, chỉ khác là tầng gác xép đặt một chiếc giường cỡ lớn.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 12

Hiện Lennox không thường xuyên sống trong ngôi nhà tí hon này vì cô đang là sinh viên và chỉ về nhà vào mỗi dịp cuối tuần.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 13

Một ngôi nhà khác chỉ rộng vỏn vẹn 6m2 được sử dụng làm văn phòng làm việc.

Mọi người tỏ ra khá ngạc nhiên trước ý tưởng các con của gia đình Brinks sống trong những ngôi nhà riêng chứ không sống cùng bố mẹ. Tuy nhiên, Lennox cho rằng điều này sẽ giúp họ có thêm không gian riêng và không làm phiền đến bố mẹ nếu lỡ gây ra quá nhiều tiếng ồn. Cả hai chị em cũng tỏ ra khá hài lòng với nhà riêng của mình vì họ được chọn phong cách thiết kế cũng như trang trí theo ý thích.

Về phía Keli, bà chia sẻ lối sống này cũng không quá khác biệt so với trước đây khi cả gia đình sống ở nhà cũ. Bà kể rằng khi mọi người cùng sống chung dưới một mái nhà, các con thường dành nhiều thời gian trong phòng riêng và chỉ xuống dưới tầng để lấy đồ ăn, dùng bữa hay dùng nhà tắm.

Mỗi tháng, cả gia đình chỉ mất khoảng 200 USD cho các dịch vụ tiện ích, ít hơn rất nhiều so với chi phí duy trì căn nhà lớn của họ tại Michigan. Để tiết kiệm năng lượng hơn, họ treo tất cả quần áo của mình ngoài trời thay vì sử dụng máy sấy. Phần lớn chất thải sinh hoạt đều được tái chế hoặc sử dụng làm phân bón nên họ chỉ thải ra một túi rác mỗi tuần.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 14

Gia đình Brinks còn dành một khu vườn riêng trong “ngôi làng” để trồng thực phẩm sạch cũng như nuôi dê và gà.

Hi hữu: Cặp vợ chồng Mỹ xây cả một ngôi làng tí hon cho con ở riêng - 15

Ông bà Brinks hy vọng rằng việc sống trong mô hình ngôi làng tí hon như thế này sẽ dạy cho con cái họ về ý thức bảo vệ môi trường và biết ơn tạo hóa thiên nhiên. Cả gia đình cùng nhau trò chuyện, tận hưởng không khí trong lành, tập thể dục ngoài trời, trồng trọt và chăn nuôi. Lennox và Brodey không cho rằng suy nghĩ của cha mẹ là lỗi thời. Hai chị em nhiệt tình ủng hộ và cũng rất yêu những ngôi nhà tí hon của mình.

Thảo Lê

Theo Insider

Chuyên mục: Đời Sống

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *