Nguyên Liệu 08/06/2014 18:43

Trung Quốc ngừng mua cói Nga Sơn, dân điêu đứng

Giá cói nguyên liệu rớt thê thảm do thị trường xuất khẩu cói nguyên liệu phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ngày 8.6, tin từ UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện đang tồn kho, ế ẩm khoảng 600 tấn cói nguyên liệu thô và 1.300 tấn cói nguyên liệu đã qua sơ chế thành lõi cói, gây khó khăn cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Hữu Thọ- chuyên viên Phòng Công thương huyện Nga Sơn cho biết thêm, số cói nguyên liệu tồn đọng, ế ẩm nêu trên đang nằm trong kho của các cơ sở, doanh nghiệp chế biến cói và nhà dân.

Giá cói nguyên liệu rớt thê thảm do thị trường xuất khẩu cói nguyên liệu phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng việc xuất khẩu sang thị trường này nhiều tháng nay bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, giá cói nguyên liệu ở huyện Nga Sơn chỉ còn được mức 8.500 đồng/kg; trong khi đó giá cói nguyên liệu cùng kỳ năm ngoái, năm kia là 17.000- 18.000 đồng/kg.

 “Chưa lúc nào bà con trồng, chế biến, kinh doanh cói nguyên liệu ở huyện Nga Sơn lại khó khăn như thời điểm hiện nay nên bà con nông dân trồng cói không thiết tha mấy với cây trồng này. Thời gian qua, lãnh đạo huyện và các doanh nghiệp kinh doanh cói nguyên liệu đã, đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu cói Nga Sơn sang Lào, các nước Châu Âu…”, ông Nguyễn Hữu Thọ cho hay.

Còn ông Mai Ngọc Toản- chủ cơ sở chế biến cói nguyên liệu Toản Đào ở thôn 7, xã Nga Tiến (huyện Nga Sơn) cho hay: Toàn huyện có 26 doanh nghiệp, cơ sở chế biến cói nguyên liệu, nhưng hiện nay chỉ còn 12 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, vì khó khăn về đầu ra của sản phẩm cói nguyên liệu. Đây là bài học lớn cho các cơ sở, doanh nghiệp chế biến cói nguyên liệu ở Nga Sơn, bởi lâu nay quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Thời gian qua, thị trường Trung Quốc không nhập cói nguyên liệu của Nga Sơn nữa, nên ế ẩm hàng loạt.

Bên cạnh đó, một số cơ sở, doanh nghiệp tại Nga Sơn xuất khẩu cói nguyên liệu sang Trung Quốc đang bị tư thương bên đó nợ tiền, càng gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

 
“Để ngành sản xuất các sản phẩm từ cói nguyên liệu phát triển bền vững, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho bà con nông dân huyện Nga Sơn, cấp ủy, chính quyền huyện nên tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận với thị trường các nước ASEAN, Châu Âu, để đưa sản phẩm và các nước này; tránh tình trạng quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc…”, ông Mai Ngọc Toản đề xuất.
 

Do cói thô đang tồn kho, nên nhiều diện tích cói nguyên liệu ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) bà con nông dân không tha thiết thu hoạch.Ảnh: An Bình.

 
Cây cói nguyên liệu là một trong những cây trồng chủ lực của bà con nông dân huyện Nga Sơn, với tổng diện tích gần 1.000ha. Những năm trước kia, cây cói nguyên liệu đem lại thu nhập hàng chục tỷ đồng/năm cho người dân Nga Sơn.

 Theo An Bình

Một thế giới

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *