Doanh nghiệp 24/04/2018 17:42

Đang “nước sôi lửa bỏng”, Sabeco bất ngờ hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên

Phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Sabeco dự kiến sẽ được hoãn đến 30/6, đồng nghĩa nội dung có dùng 2.790 tỷ đồng lợi nhuận còn lại (từ 2016 trở về trước) để chia cổ tức hay không khả năng cũng sẽ phải chờ thêm 2 tháng.

Tổng công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) hôm nay (24/4) công bố thông tin cho biết, vào ngày 23/4, Hội đồng quản trị doanh nghiệp này đã ban hành nghị quyết hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

sabeco 1
Luật Doanh nghiệp 2014 quy định việc chia cổ tức từ lợi nhuận còn lại do đại hội đồng cổ đông phê duyệt
 

Theo đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Sabeco dự kiến sẽ được hoãn tới 30/6/2018, cũng là hạn chót theo quy định pháp luật hiện hành.

Quyết định hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Sabeco được đưa ra trong bối cảnh có những ý kiến trái chiều quanh việc Kiểm toán Nhà nước yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp 2.790 tỷ đồng cho Nhà nước.

Cụ thể, tại kết luận được thông báo ngày 8/2/2018, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Sabeco nộp lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước lên đến 2.495 tỷ đồng (phần cổ tức chia cho Bộ Công Thương theo tỷ lệ góp vốn 89,59%) và 289 tỷ đồng (chia cổ tức cho các cổ đông không kiểm soát theo tỷ lệ góp vốn 10,41%).

Tuy nhiên, Sabeco cho rằng, tại thời điểm 18/12/2017, sau khi bán 53,59% vốn cho VietBev, một công ty con của tỷ phú Thái Lan sở hữu ThaiBev, tỉ lệ sở hữu của Nhà nước tại Sabeco ở thời điểm 28/12/2017 chỉ còn 36%.

“Do vậy, việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12 cho cổ đông nhà nước với tỉ lệ 89,59% theo kết luận của kiểm toán là không có cơ sở thực hiện”, Sabeco cho biết.

Sabeco cũng dẫn quy định tại Điều 135 của Luật Doanh nghiệp, đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần và có quyền quyết định định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

Ngoài ra, tại nghị quyết vừa ban hành, Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua việc bầu ông Koh Poh Tiong là Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện pháp luật của Sabeco.

Trước đó, Sabeco cũng đã triệu tập phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/4 để miễn nhiệm ông Võ Thanh Hà khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty và người kế nhiệm không ai khác chính là ông Koh Poh Tiong.

Ông Koh Poh Tiong hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group (công ty đang sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty TNHH Vietnam Beverage - VietBev). Trong khi đó, VietBev lại là cổ đông lớn nhất của Sabeco hiện nay với sở hữu 53,59%.

Ngoài ra, trong HĐQT của Sabeco còn có thêm hai thành viên quốc tích ngoại là ông Tan Tiang Hing (sinh năm 1964), quốc tịch Malaysia, hiện là CEO Công ty Dexcel International, từng làm cho Heneiken; và ông Sunyaluck Chaikajornwat (sinh năm 1977), quốc tịch Thái Lan, làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *