Tiền và Hàng 29/04/2014 07:37

Giá gạo tăng nhờ xuất khẩu tiểu ngạch

Ngày 28-4, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết tính từ đầu năm đến ngày 24-4-2014, Việt Nam đã xuất khẩu được khoảng 1,6 triệu tấn gạo, trị giá hơn 687 triệu USD.

Dự kiến đến hết tháng 4-2014, khối lượng xuất khẩu gạo bốn tháng đầu năm 2014 ước đạt trên 2 triệu tấn với 931 triệu USD.

Đại diện VFA tiết lộ giá gạo xuất khẩu tiếp tục nhích nhẹ, hiện đạt bình quân khoảng 460 USD/tấn, cao hơn gần 33 USD/tấn so với mức giá xuất khẩu bình quân trong tháng 3-2014.

Đáng chú ý nhất là thị trường Philippines có sự tăng trưởng đột biến trong ba tháng đầu năm với mức tăng gấp sáu lần về khối lượng và tăng bảy lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Với mức tăng trưởng này, Philippines vươn lên vị trí đứng thứ hai về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, chiếm 27% thị phần (đứng thứ nhất là thị trường Trung Quốc với 38,37% thị phần), tiếp đến là Ghana, Singapore, chiếm thị phần lần lượt là 5% và 4%.

 

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *