World Bank: Việt Nam nay đứng trước một ngã rẽ quan trọng

FICA - World Bank cam kết dành 3,8 tỷ USD vốn IDA cho Việt Nam trong 3 năm tới nhằm giúp cải cách khu vực nhà nước và tư nhân, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện cuộc sống...

Phát biểu tại buổi họp báo nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam chiều ngày 17/7, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank) Jim Young Kim cho biết, World Bank sẽ dành cho Việt Nam hơn 3, 8 tỷ USD vốn IDA trong vòng 3 năm tới. Đây cũng là nguồn vốn dành cho những nước nghèo nhất. 

Theo ông Jim Young Kim, nguồn vốn này sẽ giúp cho Việt Nam tiếp tục đầu tư để cải thiện cuộc sống của người dân, trong đó có nhiều người còn rất nghèo. 

"Con số 3,8 tỷ USD vốn IDA chỉ thấp hơn chút ít so với gói hỗ trợ 4,1 tỷ USD mà World Bank dành cho Việt Nam trước đó, Thêm vào đó, hiện nay Việt Nam tuy đã là nước đang phát triển nhưng vẫn là nước nhận vốn IDA lớn thứ hai trên thế giới. Nguồn vốn này sẽ giúp Việt Nam cải cách khu vực nhà nước và tư nhân, tạo thêm việc làm, hỗ trợ tài chính cho khu vực công - tư...", lãnh đạo World Bank chia sẻ.

Cũng tại buổi họp báo, ông Jim Young Kim thông báo, World Bank đã thống nhất thực hiện một nghiên cứu chung với Chính phủ Việt Nam để tìm hiểu các bước cần thiết để Việt Nam trở thành một nước hiện đại, công nghiệp trong một thế hệ.

Nghiên cứu chung này sẽ xem xét những thay đổi cần thực hiện để tăng cường thương mại và tính cạnh tranh, và nâng cao môi trường kinh doanh và đầu tư để thủ hút đầu tư nước ngoài và tư nhân hơn nữa. Nghiên cứu cũng sẽ đưa ra những hành động mà Việt Nam cần thực hiện để tăng cường tính bền vững kinh tế, cải tổ thể chế và tạo ra công bằng và cơ hội cho mọi người.

Theo đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam có thể nâng cao đời sống người dân hơn nữa nếu có thể tăng cường hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho khu vực tư nhân. Khu vực kinh tế tư nhân có thể trở thành một động lực chính trong việc tạo việc làm, tăng cường sáng tạo và tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất lao động và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

"Ngài Thủ tướng và tôi đã thống nhất sẽ hoàn thành nghiên cứu này trong 1 năm. Chúng tôi sẽ mang những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trên khắp thế giới để hỗ trợ nỗ lực này", ông nói.

Ông cũng cho biết thêm rằng, nghiên cứu này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục con đường thành công ấn tượng của mình. Việt Nam đã cải tổ từ một nền kinh tế nông thôn nghèo sang nền kinh tế có thu nhập trung bình đang lên, với mức tăng trưởng trung bình gần 7% trong thời gian gần đây. Hàng triệu người Việt Nam đã được hưởng lợi từ quá trình này. Tỉ lệ nghèo đã giảm từ 60% những năm 90 xuống dưới 10% hiện nay. Thu nhập của 40% người nghèo nhất đã tăng 9% hàng năm trong hai thập kỉ qua.

"Việt Nam nay đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Tăng trưởng đang chậm lại và kinh tế đang phát triển thấp hơn tiềm năng. Cần đẩy mạnh cải cách để tăng cường hiệu quả trong các doanh nghiệp nhà nước và khu vực tài chính. Điều này cũng bao gồm thúc đẩy phát triển xanh và cải cách khu vực tư nhân để tăng việc làm, sáng tạo và tăng trưởng năng suất cao", ông nói thêm.

Trước đó, phát biểu trong buổi làm việc với Chủ tịch Jim sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói: “Chúng tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ hỗ trợ chiến lược của Việt Nam nhằm nâng cao đời sống nhân dân hơn nữa thông qua việc đưa ra một số khuyến nghị thúc đẩy cải cách kinh tế và thể chế tập trung vào đẩy mạnh tăng trưởng và mang lại nhiều hỗ trợ cho người nghèo.”

“Một trọng tâm chính trong báo cáo sẽ là khuyến khích đầu tư vào khu vực tư nhân, góp phần tạo việc làm, đồng thời đảm bảo bình đẳng hơn nữa và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người dân”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Jim Yong Kim công bố về nghiên cứu chung này tại Hà Nội, đồng thời hai bên cũng ký kết 5 thoả thuận tín dụng cho 5 dự án mới với tổng trị giá 876 triệu USD. 

Phương Dung

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *