Singapore – nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Việt Nam

FICA - Singapore hiện nay là nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Việt Nam, đạt 32,7 tỷ USD với trên 1.350 dự án.

Theo nhận định của Tổng cục Hải quan, quan hệ đối tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Singapore đã không ngừng phát triển trong những năm qua. Thương mại song phương giữa hai nước năm 2014 đã tăng 20,3% so với năm trước.

Vị trí địa lý chiến lược của Việt Nam, chi phí lao động thấp, sự gia tăng tiêu dùng mạnh mẽ và cơ chế khuyến khích đầu tư nước ngoài đã giúp Việt Nam là một địa điểm hấp dẫn đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore. Trong khi đó, Singapore – quốc gia thu nhập bình quân đầu người cao nhất ASEAN, vẫn là một thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam.

Thương mại tăng gấp 3 lần trong 10 năm

Tổng cục Hải quan dẫn thông tin ASEAN Briefing cho biết, Cục Thống kê của Singapore đã công bố số liệu cho thấy thương mại song phương giữa Việt Nam và Singapore đạt 20,4 tỷ SGD (16,3 tỷ USD) trong năm 2014, tăng 20,3% so với năm trước đó. Thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần so với mức năm 2003, đạt 17,4 tỷ SGD (13,9 tỷ USD) trong năm 2013. Thương mại song phương giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ,  giá trị giao dịch 10 tháng đầu năm 2014 đã vượt qua tổng cả năm 2013.

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore đã tăng 22,4% trong năm 2014 để đạt 4,05 tỷ SGD (3,2 tỷ USD), bao gồm cả các mặt hàng điện tử và linh kiện điện thoại. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu khác bao gồm cà phê, dầu thô, giầy dép, máy móc, khoáng sản và trà.

Xuất khẩu từ Singapore sang Việt Nam tăng 20,1% đạt mức 16,34 tỷ SGD (12,75 tỷ USD). Trong đó, các sản phẩm sản xuất trực tiếp tại Singapore tăng 18,7%  đạt 7,3 tỷ SGD (5,46 tỷ USD) và xuất khẩu gián tiếp tăng 21,2%. Nhóm các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu bao gồm sách, tranh ảnh, thiết bị và linh kiện điện tử, nhựa và các sản phẩm từ nhựa.

Nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Việt Nam

Về đầu tư, Singapore hiện nay là nhà đầu tư lớn nhất của ASEAN vào Việt Nam, đạt 32,7 tỷ USD với trên 1.350 dự án. Tiếp theo sau đó là Malaysia với 10 tỷ USD cùng 484 dự án và Thái Lan với 6,7 tỷ USD cùng 371 dự án. Năm 2014, tổng nguồn vốn đầu tư từ các nước ASEAN vào Việt Nam đạt 53 tỷ USD với trên 2.507 dự án, đứng thứ năm trong tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và chiếm 14% tổng số dự án.

5 khu công nghiệp Việt Nam – Singapore là minh chứng rõ nhất cho những thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Các khu công nghiệp ở Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ngãi đã thu hút 500 nhà đầu tư đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt tổng cộng 4,6 tỷ USD vốn đầu tư và 8 tỷ USD giá trị xuất khẩu, tạo ra hơn 140 000 việc làm tại Việt Nam

Mối quan hệ Singapore và Việt Nam được chính thức được nâng lên tầm cao mới trong một thỏa thuận hợp tác chiến lược vào tháng 9/2013, mang lại chiều sâu trong quan hệ kinh tế, quốc phòng, hợp tác quốc tế và chính trị. Thỏa thuận này nhằm thúc đẩy mối quan hệ và hợp tác và trao đổi thông tin thường xuyên đối với lãnh đạo cấp cao của cả hai nước.

Tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 10 giữa Việt Nam và Singapore năm 2014, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Singapore Lim Hng Kiang đã nhắc đến mối quan hệ hợp tác chiến lược đầu tư và thương mai lâu dài giữa hai nước, khuyến khích các doanh nghiệp Singapore tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau. Năm 2015 đánh dấu kỉ niệm 10 năm của việc kí kết Hiệp định khung hợp tác giữa Việt Nam – Singapore, trong đó tập trung vào hợp tác song phương tại các lĩnh vực tài chính, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, đầu tư, công nghệ thông tin, thương mại và dịch vụ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *