Thời sự 24/07/2018 16:12

“ThaiBev mua Sabeco không phải để đầu tư chứng khoán”

“ThaiBev mua Sabeco không phải để đầu tư chứng khoán nên giá cổ phiếu Sabeco lên hay xuống không ảnh hưởng đến chất lượng của giao dịch này”, Phạm Văn Thịnh, Tổng giám đốc công ty Deloitte Việt Nam nói.

Về phía Nhà nước, theo ông Thịnh, phải khẳng định đây là một thương vụ thành công về mặt giá.

Tại Diễn đàn Mua bán – Sáp nhập doành nghiệp (M&A Vietnam Forum 2018) được tổ chức vào sáng nay (24/7), nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định về việc giá cổ phiếu Sabeco gần đây giảm mạnh có ảnh hưởng đến mức thành công của thương vụ Công ty Thai Beverage Public (ThaiBev) mua lại Sabeco hay không.

Theo ông Thịnh, trước hết, đối với tư cách là các nhà tư vấn thì thực sự còn quá sớm để nói rằng thương vụ ThaiBev mua lại Sabeco thành công hay không vì thương vụ này mới diễn ra cách đây mấy tháng, chưa được một năm.

Đáng nói, ông Thịnh cho rằng, ThaiBev mua Sabeco không phải để đầu tư chứng khoán nên giá cổ phiếu lên hay xuống không ảnh hưởng đến chất lượng của giao dịch này.

Về phía Nhà nước, theo ông Thịnh, phải khẳng định đây là một thương vụ thành công về mặt giá.

Về phía người mua, trong quá trình họp chỉnh đốn lại doanh nghiệp (DN) thì còn rất nhiều vấn đề về hậu sáp nhập, họ sẽ kinh doanh thế nào trong tương lai, họ gìn giữ DN này như thế nào về mặt văn hóa, thương hiệu Sabeco vẫn tồn tại hay chuyển sang Thái, họ làm thế nào để vận hành Sabeco hiện tại như một phần của ThaiBev,…

“Cho nên, tất cả những điều đó mới xác định việc ThaiBev mua lại Sabeco có là thành công hay không”, ông Thịnh nói.

Về vấn đề này, bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Khối Tư vấn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt cho rằng, để đánh giá tính thành công của việc thoái vốn Nhà nước có nhiều yếu tố.

Cụ thể, trước tiên là hiệu quả mục tiêu mà Nhà nước đạt được. Sau đó mới đến lợi ích DN thu được khi thu hút nhà đầu tư có tiềm lực để tham gia đẩy mạnh quá trình phát triển DN cũng như kiện toàn công tác quản trị DN từ đó mang lại lợi ích toàn vẹn cho cổ đông. Cuối cùng mới đến giá cổ phiếu liên quan nhiều đến yếu tố thị trường.

“Vì vậy nếu chỉ nhìn vào giá cổ phiếu thì mới là một phía. Nhiều khi giá cả cũng không liên quan đến chiến lược mua của nhà đầu tư mang tính dài hạn nên nếu chúng ta chỉ đánh giá ngắn hạn thì chưa thể kết luận được hiệu quả của việc thoái vốn”, bà Yến khẳng định.

Bên cạnh đó, theo bà Yến, về việc ThaiBev tiếp quản 53,59% vốn điều lệ của Sabeco thì thị trường cũng nhìn thấy những thay đổi mạnh mẽ và tích cực của DN quốc tế đem lại cho DN Việt Nam. Đặc biệt trong việc tiếp quản và quản lý DN để từ đó, mang lại những lợi ích cho cổ đông của DN.

Theo đó, tại Diễn đàn, các chuyên gia đều nhận định rằng, có nhiều cách để nhìn vào một thương vụ thành công hay không. Nhìn từ phía Nhà nước là chắc chắn thành công nhưng từ phía người mua thì cần thời gian và cũng chỉ chính người mua mới biết đó là đắt hay rẻ, tốt hay xấu.

Hồng Vân

Chủ đề: sabeco Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *