Thời sự 17/08/2021 17:54

Người Việt chuyển từ thích "găm" vàng, bất động sản sang săn chứng khoán

Theo báo cáo của Quỹ đầu tư VinaCapital, từ chỗ chủ yếu thích đầu tư vào vàng, bất động sản, người Việt hiện đã chuyển tiền nhàn rỗi sang các kênh đầu tư mới, trong đó có chứng khoán.


Cụ thể, theo ông Michael Kokalari, Chuyên gia Kinh tế trưởng của quỹ đầu tư VinaCapital, chứng khoán vốn không phải ưu tiên của người Việt. Tuy nhiên, thời gian qua đây là kênh đã hấp dẫn nhiều nhà đầu tư mới vì sinh lời cao, hấp dẫn hơn.

Điều này thể hiện qua giá trị vốn hoá thị trường tăng từ 30% lên 90% GDP, số lượng công ty có vốn hoá tỷ USD tăng từ 10 vào năm 2015 lên 50 như hiện tại.

Người Việt săn ngày càng nhiều chứng khoán thay vì đổ tiền chủ yếu vào vàng và bất động sản

Theo VinaCapital, số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường cũng biến động mạnh từ năm ngoái đến nay. Chỉ trong nửa đầu 2021, số tài khoản của nhà đầu tư mới đã nhiều ơn năm 2019 và 2020 cộng lại. 

Hiện tượng này có một phần nguyên nhân từ việc giảm khoảng 1,5% lãi suất tiền gửi ngân hàng kỳ hạn một năm, dẫn đến người dân phải tìm kiếm các kênh đầu tư thay thế khi tiền gửi đáo hạn.

Theo chuyên gia này, nhà đầu tư Việt Nam vốn ưu tiên đầu tư vào bất động sản, vàng rồi mới đến chứng khoán. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vàvàng cũng mất dần sức hút .

"Trong bối cảnh không có nhiều giải pháp đầu tư khác hấp dẫn hơn, ngày càng có nhiều người gửi tiết kiệm trong nước chuyển sang chứng khoán", ông Michael Kokalari nói.

Chuyên gia của VinaCapital cho rằng, tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư cá nhân còn rất thấp so với quy mô dân số nhưng sự hưng phấn của họ là tín hiệu tích cực về xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. 

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *