Thời sự 08/05/2014 20:04

Ngày 20/5, mở lại phiên tòa xử Nguyễn Đức Kiên

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 6/5.

Ngày 8/5, nguồn tin của VOV online được biết, TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Kiên – hay còn gọi là “bầu Kiên” và đồng phạm ra xét xử vào ngày 20/5 tới. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ 20/5 đến 5/6.
 

Thông tin này cũng được luật sư Vũ Ngọc Chi - Đoàn luật sư TP Hà Nội – người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Quang Tuấn - nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Á châu – ACB xác nhận.

 

Ông Chi cho biết, đã nhận được thông báo vụ việc qua điện thoại, ngày 9/5, ông sẽ lên tòa để nhận quyết định tham dự phiên tòa với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn.

 

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Kiên vào phòng xét xử. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, vụ án bầu Kiên và đồng phạm được TAND TP Hà Nội mở vào ngày 16/4. Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn do bị cáo Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB vắng mặt vì bệnh nặng.

Sau phiên tòa bị hoãn, 4 bị cáo Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang lần lượt bị bắt giam để phục vụ công tác xét xử. Như vậy, 8/9 bị cáo trong vụ án này bị tạm giam, trừ trường hợp ông Trần Xuân Giá.

 

Đối với trường hợp của ông Trần Xuân Giá, TAND TP Hà Nội đã đặt ra một số phương án, hoặc mở lại phiên tòa với khả năng vắng mặt bị cáo Trần Xuân Giá hoặc tách vụ án, tách bị can để tiếp tục xét xử.

 

Đối với trường hợp của ông Trần Xuân Giá, luật sư Vũ Ngọc Chi cho biết, vẫn chưa xác định chính xác việc ông Giá có thể đến phiên tòa hay không.

 

Quan điểm của luật sư Chi là rất muốn ông Giá có mặt tại phiên tòa và đây là điều cần thiết để luật sư thẩm vấn, đồng thời làm rõ việc bị cáo Huỳnh Quang Tuấn tham dự cuộc họp của HĐQT Ngân hàng ACB thời điểm đó với tư cách là khách mời.

 

Theo truy tố, bị can Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, trú ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 8 đồng phạm bị truy tố 4 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái; Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

 

Còn 2 bị can Trần Ngọc Thanh - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Các bị can Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang - đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải - nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ACB; Huỳnh Quang Tuấn - nguyên thành viên thường trực HĐQT ngân hàng ACB bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

 

Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỷ đồng.

Theo Việt Đức

VOV

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *