Quốc tế 17/12/2020 08:19

Vợ cũ của Jeff Bezos tiết lộ đã cho đi hơn 4,1 tỷ USD chỉ trong vài tháng

Hành động diễn ra chỉ vài tháng sau khi cô tặng 1,68 tỷ USD cho các tổ chức phi lợi nhuận

MacKenzie Scott. Ảnh: Getty Images

MacKenzie Scott đã thông báo rằng cô ấy đã cho đi 4,1 tỷ USD chỉ trong bốn tháng qua cho hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận như một phần của cam kết trao tặng mà cô đã công bố vào năm ngoái.

Nhà từ thiện, tiểu thuyết gia và vợ cũ của người sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã thông báo về hoạt động từ thiện thời đại dịch của mình trong một bài đăng trên Medium vào thứ Ba.

Cô mô tả đại dịch coronavirus là “một quả bóng tàn phá cuộc sống của những người vốn đã chật vật”, và lưu ý rằng đại dịch này còn tồi tệ hơn nhiều đối với những người phụ nữ, người da màu và những người sống trong cảnh nghèo đói.

“Trong khi đó,” cô viết, “nó đã làm tăng đáng kể tài sản của các tỷ phú.”

Một trong những tỷ phú đó cũng chính là MacKenzie Scott, người giàu thứ 18 trên thế giới, người đã có ​​giá trị tài sản ròng của mình trong năm nay tăng thêm khoảng 23,6 tỷ USD, theo Bloomberg.

Sự giàu có của Scott đến từ việc cô sở hữu 4% cổ phiếu của Amazon, tương đương với 19,7 triệu cổ phiếu mà cô nhận được như một phần của cuộc giải quyết ly hôn với người sáng lập công ty - CEO Jeff Bezos.

Tính đến thứ Ba, Scott có khối tài sản khoảng 60,7 tỷ USD, khiến cô trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới. Chồng cũ của cô cũng là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 182,2 tỷ USD

Trong khi phần lớn nền kinh tế bị thu hẹp, Amazon đã thu lợi rất lớn trong thời kỳ đại dịch, với việc người Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào bán lẻ trực tuyến trong khi các cửa hàng truyền thống buộc phải hạn chế hoạt động do các biện pháp cách ly.

Sau khi quyên góp 1,68 tỷ USD cho 116 tổ chức phi lợi nhuận, trường đại học, nhóm phát triển cộng đồng và tổ chức pháp lý vào tháng 7, Scott đã yêu cầu một nhóm cố vấn giúp cô 'đẩy nhanh' việc quyên góp năm 2020 của mình để giúp đỡ “ngay lập tức” cho những người bị đại dịch ảnh hưởng tới tình hình tài chính.

Cô cho biết nhóm đã sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, xác định các tổ chức có khả năng lãnh đạo và hoạt động với kết quả tốt, đặc biệt là ở các cộng đồng có mức độ mất an ninh lương thực cao, bất bình đẳng, tỷ lệ nghèo đói cao và khả năng tiếp cận vốn từ thiện thấp.

Scott và nhóm của cô đã bắt đầu với 6.490 tổ chức, nghiên cứu 822 và tạm đưa vào theo dõi 438 tổ chức, chờ đợi thêm chi tiết về tác động, cách quản lý và cách các tổ chức này đối xử với nhân viên hoặc thành viên cộng đồng.

Tổng cộng, 384 tổ chức ở 50 tiểu bang, Puerto Rico và Washington, D.C., sẽ chia sẻ  4,158,500,000 USD quà tặng, bao gồm ngân hàng thực phẩm, quỹ cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ hỗ trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Các tổ chức khác sẽ giải quyết “sự bất bình đẳng có hệ thống lâu dài”, chẳng hạn như xóa nợ, đào tạo việc làm, đào tạo dịch vụ tín dụng và tài chính cho các cộng đồng có nguồn lực hạn chế và giáo dục cho những người bị thiệt thòi và không được giáo dục trong quá khứ.

Số tiền này cũng sẽ hỗ trợ các quỹ phòng vệ hợp pháp “chịu sự phân biệt đối xử về thể chế”.

Tổ chức Craft3 của bang Washington, một Tổ chức Tài chính Phát triển Cộng đồng (CDFI) tập trung hoạt động với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da màu, bao gồm cả chủ sở hữu người Da đen và Bản địa, đã nhận được 10 triệu USD

Đây là một trong số các CDFI trên toàn nước Mỹ nhận được khoản đầu tư từ Scott.

“Chúng tôi vô cùng vinh dự bởi sự công nhận đi kèm với món quà chưa từng có này. Các tổ chức tài chính phát triển cộng đồng là tuyến đầu của nền tài chính công bằng ở Mỹ”, Adam Zimmerman, chủ tịch và giám đốc điều hành của Craft3, cho biết trong một tuyên bố.

Scott lưu ý rằng cô “còn lâu mới hoàn thành” lời cam kết của mình, và kêu gọi những người khác cũng làm theo cô bằng bất cứ cách nào họ có thể: thời gian, tiếng nói hay tiền bạc.

MacKenzie Scott là một trong 210 triệu phú và tỷ phú đã ký “Cam kết Cho đi”.

Cam kết được bắt đầu bởi Bill và Melinda Gates và Warren Buffett.

Các tỷ phú khác cũng ký tên bao gồm Steve và Jean Case; Mark Zuckerberg và Priscilla Chan; và Sara Blakely.

Thùy Dung

Theo Daily Mail

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *