Quốc tế 17/12/2020 08:22

Anh bất ngờ mời Ấn Độ, Hàn Quốc và Úc tham dự cuộc họp thượng đỉnh G7 vào năm tới

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, đưa ra lời đề nghị trong một thông báo.

Thủ tướng Anh, Boris Johnson, vừa rời khỏi căn nhà số 10 Phố Downing hôm thứ Ba. Ảnh: EPA-EFE

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mời Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia tham dự cuộc họp thượng đỉnh G7 vào năm tới, khi Mỹ và châu Âu tìm cách xây dựng một liên minh rộng lớn hơn để chống lại sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc.

Văn phòng của Thủ tướng Johnson thông báo rằng ông đã mở rộng lời đề nghị cho các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Hàn Quốc và Úc tham gia cuộc họp, dự kiến ​​vào năm tới tại Anh, “thực hiện tham vọng của thủ tướng là làm việc với một nhóm các nền dân chủ cùng chí hướng để thúc đẩy lợi ích chung và giải quyết những thách thức chung”.

Địa điểm và ngày của hội nghị thượng đỉnh, cũng như liệu hội nghị sẽ được tổ chức trực tiếp hay từ xa vì đại dịch, vẫn chưa được xác định.

Lời mời được đưa ra khi ông Johnson thông báo sẽ có chuyến thăm New Delhi vào tháng tới như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm thu hút sự chú ý của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Mối quan hệ của Anh với Trung Quốc đã tăng tới mức đối đầu nhất trong một thế hệ, chủ yếu là do luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh đã áp dụng ở Hồng Kông và quyết định của London về việc cấm các dịch vụ mạng 5G của Huawei Technologies, công ty mà họ cho rằng có liên hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc .

Những lo ngại ngày càng tăng về các động thái quyết đoán của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng đã dẫn đến những nỗ lực ngoại giao lớn hơn trong khu vực của Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu - với Ấn Độ, Australia và nhóm 10 quốc gia ASEAN là trọng tâm của họ.

Úc đang tham gia vào các tranh chấp thương mại và địa chính trị leo thang với Trung Quốc, trong khi Ấn Độ đã đối đầu quân sự với Trung Quốc trên dãy Himalaya vào năm ngoái, với hàng chục người thương vong.

Tổng thống đắc cử của Mỹ, Joe Biden cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại các liên minh của nước Mỹ sau bốn năm chiến lược đơn độc của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc.

Trong tuyên bố của mình, Johnson nói rằng “với tư cách là một bên đóng vai trò quan trọng trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Ấn Độ là đối tác ngày càng không thể thiếu của Vương quốc Anh khi chúng tôi nỗ lực thúc đẩy việc làm và tăng trưởng, đối mặt với các mối đe dọa chung đối với an ninh và bảo vệ hành tinh của chúng ta”.

Trong chuyến thăm của mình, ông Johnson sẽ là nhà lãnh đạo Anh thứ hai kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập tham dự cuộc diễu hành Ngày Cộng hòa hàng năm của Ấn Độ ở New Delhi với tư cách khách mời danh dự, sau John Major năm 1993

Thùy Dung

Theo Scmp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *