Quốc tế 03/11/2021 06:07

Thủ tướng Trung Quốc thừa nhận nền kinh tế đang chậm lại

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thừa nhận nền kinh tế nước này đang chịu những áp lực giảm tốc mới và phải cắt giảm thuế phí để giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải đối mặt.

Theo Bloomberg, ông Lý đã không nói rõ mức độ cũng như nguyên nhân của “áp lực giảm tốc” mới này nhưng những cụm từ này thường được quan chức Trung Quốc ám chỉ nền kinh tế đang chậm lại.

Theo đài truyền hình CCTV của nhà nước Trung Quốc, phát biểu trong chuyến thăm cơ quan quản lý thị trường hàng đầu Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường cho biết nền kinh tế nước này cần tiếp tục “điều chỉnh theo chu kỳ” trong phạm vi thích hợp.

Bloomberg cho rằng, cụm từ này thường gắn liền với cách tiếp cận tài khoá và tiền tệ thận trọng, tập trung nhiều hơn cho triển vọng dài hạn thay vì đề cập đến hiệu quả kinh tế tức thì.

Nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại trong những tháng gần đây khi Bắc Kinh kìm hãm sự phát triển quá nóng của lĩnh vực bất động sản bằng nhiều biện pháp.

Nhận định của ông Lý đưa ra sau khi nền kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu suy yếu hơn trong tháng 10 do tình trạng thiếu điện trên diện rộng khiến hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 đã kìm hãm tốc độ chi tiêu trong kỳ nghỉ tuần lễ vàng đầu tháng 10 vừa qua.

Hôm 31/10, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất đã giảm xuống 49,2 điểm. Đây là tháng thứ 2 chỉ số này nằm dưới mốc 50, báo hiệu sự suy giảm trong sản xuất.

Trong những tuần gần đây, một số ngân hàng đầu tư cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Trung Quốc xuống dưới 8%. Tuy nhiên, nói với Bloomberg, cựu cố vấn ngân hàng trung ương Trung Quốc Huang Yiping nói rằng mặc dù nền kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại trong vài tháng tới nhưng mức tăng trưởng hàng năm vẫn đạt khoảng 8%.

Trước sức ép mới này, Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh hơn thông qua việc đối xử bình đẳng với tất cả các loại hình doanh nghiệp và giám sát thị trường tốt hơn. Ông cũng đề cập đến những nỗ lực trong việc chống độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh và đầu cơ.

Mới đây, chính phủ Trung Quốc cũng đã kêu gọi chính quyền địa phương có phương án đảm bảo đủ nguồn cung lương thực trong suốt mùa đông. Các hộ gia đình cũng được khuyến khích tích trữ các nhu yếu phẩm hàng ngày cho những tháng mùa đông hoặc các trường hợp khẩn cấp. Điều này làm dấy lên những lo ngại trong dân chúng khiến Bộ Thương mại nước này phải lên tiếng khẳng định đủ nhu yếu phẩm trong mùa đông.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *