Quốc tế 01/11/2021 09:20

Elon Musk “thách” 6 tỷ USD có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới

Người giàu nhất thế giới Elon Musk vừa thách thức tuyên bố của một quan chức Liên Hợp Quốc (UN) cho rằng chỉ cần một phần nhỏ trong tài sản của ông Musk có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới.

Elon Musk _ Bloomberg.jpg

Ông Elon Musk tweet rằng nếu Chương trình Lương thực thế giới chứng minh được 6 tỷ USD có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới, ông sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay lập tức và thực hiện điều đó (Ảnh: Bloomberg).

Tuần trước, ông David Beasley - Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của UN - đã kêu gọi các tỷ phú trên thế giới hãy ủng hộ ngay lập tức, dù chỉ một lần để giải quyết nạn đói trên thế giới.

Ông Beasley đặc biệt kêu gọi tỷ phú Elon Musk và ông chủ Amazon Jeff Bezos - hai người đứng đầu trong bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg Billionaires Index - rằng chỉ cần 6 tỷ USD có thể giúp 42 triệu người khỏi chết đói.

Đáp lại bình luận này, trong tweet mới nhất, tỷ phú Elon Musk cho rằng: “Nếu Chương trình Lương thực Thế giới có thể mô tả chính xác trên Twitter về cách 6 tỷ USD có thể giải quyết được nạn đói trên thế giới, tôi sẽ bán cổ phiếu Tesla ngay lập tức và thực hiện điều đó”.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần (30/10), tài sản của tỷ phú Elon Musk đã vượt mốc 300 tỷ USD sau khi cổ phiếu Tesla tiếp tục tăng mạnh đưa ông trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản ròng vượt mốc 300 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch đầu tuần trước, tài sản của tỷ phú Elon Musk đã tăng 36,2 tỷ USD chỉ trong một ngày sau khi Tesla giành được hợp đồng lớn bán hơn 100.000 chiếc xe cho hãng cho thuê xe Hertz.

Với mức tài sản này, ông Musk hiện vững vàng ở ngôi giàu nhất thế giới khi bỏ khá xa người đứng thứ 2 là “cựu vương” Jeff Bezos hơn 100 tỷ USD. Ông chủ Amazon hiện sở hữu khối tài sản ròng 195 tỷ USD, theo Bloomberg.

Tài sản của ông Musk hiện lớn hơn tổng tài sản của tỷ phú Bill Gates và tỷ phú Warren Buffett và thậm chí còn vượt qua giá trị vốn hoá của một số đế chế kinh tế cũ như gã khổng lồ dầu lửa Exxon hay nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *