Những “ngôi nhà đinh” ở Trung Quốc
Chùm ảnh về những ngôi nhà nằm trong trong khu vực dự án nhưng không chịu giải tỏa ở Trung Quốc...
Một “ngôi nhà đinh” (“nail house” - từ dùng để chỉ những ngôi nhà không chịu giải tỏa ở Trung Quốc) nằm giữa một con đường đang được xây dựng ở khu tự trị Chuang Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc ngày 10/4/2015.
Theo báo chí địa phương, chủ ngôi nhà này không đạt thỏa thuận với chính quyền về tiền bồi thường giải tỏa - Ảnh: Reuters.
Một “nhà đinh” nằm giữa một con đường mới làm xong ở Wenling, Triết Giang, Trung Quốc ngày 22/11/2012. Một cặp vợ chồng già từ chối ký vào thỏa thuận để chính quyền phá dỡ ngôi nhà của họ với lý do tiền bồi thường không đủ để họ xây nhà mới - Ảnh: Reuters/China Daily.
“Nhà đinh” nằm giữa quảng trường trước một trung tâm mua sắm ở Changsha, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 13/11/2007 - Ảnh: Reuters.
“Nhà đinh” nằm giữa một công trường xây dựng dự án chung cư ở Trùng Khánh vào ngày 4/2/2009. Chủ ngôi nhà này đòi mức bồi thường cao hơn mới rời khỏi căn nhà - Ảnh: Reuters/China Daily.
“Nhà đinh” đôi khi là những căn nhà sang trọng, chẳng hạn như căn nhà 6 tầng còn sót lại trên một công trường xây dựng trung tâm tài chính ở Thẩm Quyến hôm 17/4/2007. Chủ của căn nhà này cũng không chấp nhận mức bồi thường của chủ đầu tư dự án - Ảnh: Reuters.
Zheng Meiju đứng trước ngôi nhà đã bị phá hủy một phần của cô ở Rui’an, Triết Giang, Trung Quốc hôm 17/7/2013. Là chủ của “nhà đinh” này, Zhang từ chối giải tỏa để nhường đất cho một dự án cao ốc văn phòng vì không nhất trí với mức bồi thường. Cô đã sống trong căn nhà gần 1 năm để phản đối giải tỏa, bất chấp bị cắt điện, nước - Ảnh: Reuters.
Cô Cao Mingyun nói chuyện với nhà báo trước ngôi nhà của gia đình ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc hôm 29/1/2010. Nhà họ Cao từ chối chuyển đi để giải tỏa căn nhà, cũng vì lý do không nhất trí với mức bồi thường. Căn nhà của họ nằm trong một khu dự án thương mại - Ảnh: Reuters.
Một “nhà đinh” nằm trong khu dự án chung cư ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc ngày 3/1/2008. Băng-rôn treo trên ngôi nhà viết: “Đề nghị chính quyền trừng trị chủ đầu tư phá nhà của tôi. Trả lại nhà cho tôi” - Ảnh: Reuters.
Cảnh phá dỡ một “nhà đinh” tại một công trường xây dựng ở Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc ngày 8/1/2008. Chủ căn nhà này đã kiện chủ đầu tư để đòi thêm tiền bồi thường, nhưng thua kiện - Ảnh: Reuters.
Một “nhà đinh” ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc ngày 2/2/2010. Chủ nhà tìm cách để được bồi thường nhiều hơn mới chịu giải tỏa - Ảnh: Reuters.
Nhà họ Cao, chủ một “nhà đinh” ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc đốt pháo đón năm mới hôm 13/2/2013 - Ảnh: Reuters.
“Nhà đinh” ở một khu dự án thuộc ngoại ô Nanjing, Giang Tô, Trung Quốc ngày 31/10/2008 - Ảnh: Reuters.
“Nhà đinh” nằm trơ trọi giữa một công trường rộng lớn đã giải tỏa xong để chuẩn bị xây dựng một dự án chung cư ở Xiangyang, Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 19/11/2013 - Ảnh: Reuters.
Xu Aiguo, chủ một “nhà đinh” vẫy quốc kỳ Trung Quốc trên ban-công căn nhà ở Nanjing, Giang Tô, Trung Quốc ngày 8/11/2010 - Ảnh: Reuters.
Ông Zhao Xing, 58 tuổi, lấy nước gần ngôi “nhà đinh” đã bị phá một phần của ông trên công trường một dự án ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc ngày 30/10/2010 - Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ đứng trên ban công căn nhà lẽ ra đã được giải tỏa để nhường chỗ cho một dự án chung cư ở Thượng Hải hôm 1/12/2010 - Ảnh: Reuters.
Theo Diệp Vũ
VnEconomy
Tin cùng chuyên mục
-
Quốc tế
Nhiều quốc gia ồ ạt bán tài sản vì biến động giá dầu
15/04/2015Trong những năm tháng giá nguyên liệu thô bùng nổ, nhiều quốc gia giàu dầu mỏ đã thu về nhiều tỷ USD rồi đầu tư vào trái phiếu Mỹ và các loại chứng khoán khác. Họ cũng thường xuyên đầu tư vào tài sản hữu hình như các toà nhà chọc trời tại Manhattan, New York, nhà cửa hạng sang tại London hay câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain của Pháp.
-
Quốc tế
Chuyên gia: Cẩn trọng với “quyền lực mềm” AIIB của Trung Quốc
15/04/2015Với 3.800 tỷ USD dự trữ ngoại hối, vì sao Trung Quốc không lập một ngân hàng và nắm quyền tự quyết mà phải kêu gọi các nước tham gia, GS Nguyễn Quang Thái, Phó Tổng Thư ký Hội Kinh tế học Việt Nam cho rằng: họ hoạt động đều có mục đích cả!
-
Quốc tế
Kinh tế chậm phục hồi, Nhật ngày càng ít đám cưới
15/04/2015Với mức giá khoảng 30.000 USD cho một đám cưới, cùng với dân số già đi và ngày càng thu hẹp, số lượng lễ cưới và doanh thu của các công ty tổ chức tiệc cưới tại Nhật Bản đang sụt giảm, theo Bloomberg.
-
Quốc tế
Trung Quốc sở hữu “núi” dự trữ ngoại hối gần 3.900 tỷ USD
15/04/2015FICA - Tổng dự trữ ngoại hối của 22 nền kinh tế hàng đầu đạt trên 100 nghìn tỉ USD, trong đó đứng đầu là Trung Quốc với 3.899,3 tỉ USD. Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc gấp hơn 3 lần Nhật Bản - là nước có kho dự trữ ngoại hối lớn thứ 2 thế giới.
-
Quốc tế
Malaysia ra mắt ngân hàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ
15/04/2015Ngày 14/4, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã khai trương ngân hàng thanh toán bằng đồng nhân dân tệ tại Kuala Lumpur, giúp tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh tại Malaysia.
-
Quốc tế
Sức mạnh Trung Quốc sẽ buộc Mỹ chấp thuận Bretton Woods 2.0?
15/04/2015Sự trỗi dậy khó cưỡng của Trung Quốc sẽ buộc Mỹ phải xét lại quan điểm của mình về quyền lực lãnh đạo thế giới.
- bình luận
- Viết bình luận