Quốc tế 09/04/2021 14:32

Microsoft tiến gần mốc vốn hoá 2.000 tỷ USD

Microsoft có thể sớm trở thành công ty Mỹ thứ hai đạt giá trị vốn hoá thị trường 2.000 tỷ USD.

Microsoft sẽ sớm gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hoá 2.000 tỷ USD cùng với Apple.

Giá cổ phiếu của gã khổng lồ điện toán Microsoft đã tăng cao hơn 1% trong phiên 8/4 đưa vốn hoá thị trường của công ty này lên mức kỷ lục 1.900 tỷ USD. Nếu giá cổ phiếu tăng thêm 5% nữa, Microsoft sẽ gia nhập câu lạc bộ doanh nghiệp có vốn hoá 2.000 tỷ USD cùng với Apple.

Microsoft đang tiến gần cột mốc quan trọng này nhờ giá cổ phiếu gần đây khởi sắc. Chỉ trong năm nay, giá cổ phiếu của gã công nghệ Mỹ này đã tăng tiếp khoảng 17% sau khi “nhảy” 60% trong năm ngoái.

Đáng nói, giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng hơn 5 lần kể từ khi ông Satya Nadella thay thế ông Steve Ballmer làm giám đốc điều hành vào năm 2014.

Tuy vậy, mặc dù được nâng đỡ bởi giá cổ phiếu song Microsoft vẫn khó “qua mặt” Apple để trở thành công ty đại chúng có giá trị nhất nước Mỹ. Giá trị vốn hoá thị trường của nhà sản xuất iPhone hiện đang ở mức 2.200 tỷ USD. Trước đó, có thời điểm vốn hoá của Apple còn đạt 2.400 tỷ USD.

Amazon và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều có giá trị vốn hoá thị trường lần lượt ở mức 1.700 tỷ USD và 1.500 tỷ USD. Cả hai cũng đang chạy đua trở thành những doanh nghiệp có vốn hoá 2.000 tỷ USD tiếp theo.

Microsoft, được thành lập năm 1975, do ông Bill Gates và ông Paul Allen sáng lập, đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty quyền lực nhất thế giới. Các sản phẩm chính của Microsoft bao gồm hệ điều hành Windows, bộ phần mềm Office, dịch vụ điện toán đám mây Azure, máy tính bảng Surface và máy chơi game Xbox.

Trong thập kỷ qua, Microsoft còn thực hiện các thương vụ mua lại hàng tỷ USD như mua Skype, nhà sản xuất Minecraft Mojang và LinkedIn.

Nhật Linh

Theo Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *