Quốc tế 09/04/2021 06:57

Đút túi hơn 14,6 tỷ USD nhờ bán cổ phần của Tencent

Prosus, một nhà đầu tư công nghệ ở Amsterdam (Hà Lan) vừa thu về 14,6 tỷ USD nhờ bán 2% cổ phần của gã khổng lồ truyền thông mạng xã hội và trò chơi trực tuyến Trung Quốc – Tencent.

Trong năm nay cổ phiếu Tencent đã tăng 10% (Ảnh: Reuters)

Trong một thông cáo phát ra sau khi thoả thuận hoàn tất, Chủ tịch Prosus - ông Koos Bekker khẳng định: “Mặc dù, chúng tôi có niềm tin vững chắc vào Tencent và đội ngũ quản lý của họ, nhưng chúng tôi cũng cần nguồn quỹ để tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của chúng tôi cũng như các lĩnh vực mới nổi”.

Trong báo cáo gửi sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Tencent cho biết, Prosus đã bán 191,89 triệu cổ phiếu với giá 595,00 HKD, giảm cổ phần nắm giữ của công ty này tại Tencent xuống còn 28,9%.

Mức giá giao dịch trên giảm 5,5% so với mức giá đóng cửa ngày 7/4 của Tencent là 629,50 HKD. Như vậy, trong năm nay cổ phiếu Tencent đã tăng 10%, song khối lượng giao dịch lại giảm 2,5%.

Nói về thương vụ này, Chủ tịch của Tencent - tỷ phú Pony Ma cho biết, ông coi Prosus là một “đối tác chiến lượng đã cam kết trong nhiều năm”. Và Tencent tôn trọng cũng như hiểu quyết định bán cổ phần này.

Năm 2001, công ty mẹ của Prosus là Naspers mua 1/3 cổ phần Tencent với giá 34 triệu USD, trước khi Tencent làm IPO. Năm 2019, Naspers thành lập Prosus để quản lý các tài sản quốc tế của công ty này.

Hiện Prosus đang nắm cổ phần trong các nền tảng giao thức ăn trực tuyến, các doanh nghiệp thanh toán kỹ thuật số...

Trong nửa năm tính đến ngày 30/9, thu nhập cốt lõi của Prosus đã tăng 29% lên 2,2 tỷ USD. Dự kiến số tiền thu được từ việc bán cổ phần tại Tencent sẽ bù đắp các khoản đầu tư khác bị thua lỗ.

Prosus cũng cam kết sẽ không giảm số cổ phần còn lại tại Tencent trong 3 năm tới.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *