Quốc tế 21/10/2023 06:45

Dow Jones tiếp tục "bốc hơi" gần 300 điểm

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm trong tuần qua trước áp lực từ đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ

Chứng khoán Mỹ nối dài đà giảm điểm trước áp lực từ diễn biến tăng lợi suất trái phiếu chính phủ, nguồn cơn châm ngòi quan ngại đối với triển vọng nền kinh tế số một thế giới. 

Theo đó, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 286,89 điểm, tương đương 0,86%, xuống 33.127,28 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,26% xuống 4.224,16 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,53% xuống 12.983,81 điểm. 

Chứng khoán Mỹ nối dài đà giảm

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên vượt ngưỡng 5% sau 16 năm. Đây là mức lợi suất có tác động lan tỏa tới nền kinh tế khi kéo tăng của lãi suất các khoản vay thế chấp, mua xe và thẻ tín dụng...Bên cạnh đó, nó cũng đủ hấp dẫn để kéo nhà đầu tư khỏi thị trường chứng khoán cũng như các loại hình đầu tư rủi ro khác. 

Chưa dừng lại ở đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng chạm ngưỡng chưa từng thấy kể từ tháng 7/2007. 

“Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đang theo dõi diễn biến của thị trường trái phiếu và không thích những gì đang xảy ra”, David Donabedian, Giám đốc đầu tư tại  CIBC Private Wealth Management, chia sẻ. “Lợi suất tăng từng ngày dù xuất hiện những thông tin tốt về lạm phát. Đây là lý do căn bản khiến cho thị trường chứng khoán suy yếu thời gian gần đây. 

Đà tăng lợi suất trái phiếu kéo giảm giá cổ phiếu của các ngân hàng khu vực khi nhà đầu tư quan ngại về khoản đầu tư trái phiếu của các đơn vị này, vốn đang giảm giá trị một cách nghiêm trọng. Chỉ số SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) vì thế giảm 4% trong phiên giao dịch hôm qua. 

Nhóm cổ phiếu năng lượng mặt trời cũng chịu áp lực giảm điểm sau khi SolarEdge hạ dự báo doanh thu quý III. Giá cổ phiếu của công ty này “bay hơi” 27%. 

Tâm lý tiêu cực bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ trong cả tuần qua. Chỉ số S&P 500 giảm 2,4%, tuần giảm đầu tiên trong ba tuần gần nhất; chỉ số Dow Jones cũng ghi nhận mức giảm 1,6%. Dẫn đầu đà giảm, chỉ số Nasdaq mất 3,2% trong cùng giai đoạn. 

Đại Phú
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *