Quốc tế 03/04/2024 06:45

Dow Jones giảm gần 400 điểm

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trước sức ép từ đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm phiên thứ hai liên tiếp khi lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục leo thang trong khi nhà đầu tư hạ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ tiến hành hạ lãi suất vào tháng 6 tới.

Cụ thể, chỉ số này giảm 396,61 điểm, tương đương 1%, xuống 39.170,24 điểm. Có thời điểm, chỉ số này mất hơn 500 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,72% xuống 5.205,81 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,95% xuống 16.240,45 điểm. Đây là phiên giao dịch tệ nhất của hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 kể từ ngày 5/3.

Chứng khoán Mỹ có khởi đầu quý II không mấy suôn sẻ

Quý II/2024 khởi đầu không mấy suôn sẻ trong bối cảnh kết quả lạm phát cũng như một số dữ liệu kinh tế mạnh công bố trong một vài ngày qua góp phần đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên cao đồng thời giảm xác suất Fed nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng 6.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) ghi nhận mức tăng 2,8% trong tháng 2, tiếp tục neo cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Bên cạnh đó, chỉ số đo lường hoạt động sản xuất của Viện Quản lý cung ứng lại tăng lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 9/2022.

Trong phiên giao dịch 2/4, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm nhích lên ngưỡng cao nhất kể từ ngày 28/11/2023. Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng chạm đỉnh 5 tháng gần nhất.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Fed San Francisco - Mary Daly và người đồng cấp tới từ Fed Cleveland - Loretta Mester, trong ngày 2/4, đều thừa nhận khả năng Ngân hàng trung ương Mỹ giảm lãi suất trong năm nay nhưng không kỳ vọng điều đó sẽ sớm được thực hiện. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới hiện ở ngưỡng 63%, giảm khoảng 7% so với một tuần trước đó.

Về diễn biến giá cổ phiếu nổi bật, Tesla giảm 4,9% sau khi công bố doanh số “thất vọng” trong quý đầu tiên của năm. Giá cổ phiếu các “ông lớn” công nghệ như Nvidia, Alphabet, Microsoft đều chìm trong sắc đỏ.

Trước đó, chính kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất đã kéo tăng thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng 10% trong quý II, quý tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2019. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq cũng bay cao nhờ vào cổ phiếu Nvidia. Tính tới hết tháng 3, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã tăng liền 5 tháng liên tiếp.

Đại Phú
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *