Quốc tế 29/03/2024 06:45

S&P 500 lập đỉnh mới, ghi nhận quý tăng mạnh nhất 5 năm

Chứng khoán Mỹ lấy lại đà tăng trong hai phiên giao dịch cuối cùng trong tuần.

Chỉ số S&P 500 thiết lập đỉnh mới trong phiên giao dịch 29/3 đồng thời khép lại quý giao dịch tích cực nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Cụ thể, chỉ số trên tăng 0,11% lên 5.253,35 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 47,29 điểm, tương đương 0,12% lên 39.807,37 điểm. Ở chiều ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,12% xuống 16.379,46 điểm.

Trong quý đầu tiên của năm 2024, chỉ số S&P 500 tăng 10,2%, nhanh nhất kể từ quý I/2019. Tại thời điểm đó, chỉ số này tăng 13,1%. Chỉ số Dow Jones cũng tăng 5,6% trong cùng giai đoạn, quý tăng điểm tốt nhất kể từ giai đoạn ba tháng đầu năm 2021 (7,4%). Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite cũng ghi nhận một quý đầy tích cực với mức tăng 9,1%.

29/3 đồng thời là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3. Trong tháng, chỉ số S&P 500 tiếp tục dẫn đầu đà tăng với 3,1%. Theo sau đó là Dow Jones với 2,1% và Nasdaq với 1,8%. Đây đồng thời là tháng thứ 5 liên tiếp các chỉ số trên duy trì được đà tăng.

S&P 500 khép lại quý I trên đỉnh lịch sử

Nvidia tiếp tục là cổ phiếu nắm vai trò tiên phong dẫn dắt đà tăng của thị trường. Đà tăng của công ty sản xuất chíp này chưa có dấu hiệu chững lại nhờ vào sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư tới công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Thị giá cổ phiếu của Nvidia bật tăng 82,5% trong quý vừa qua và 14,2% chỉ tính trong tháng 3 vừa qua.

Về phương diện dữ liệu kinh tế, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 16/3 đạt 210.000 đơn vị, thấp hơn 1.000 đơn vị so với dự báo của giới chuyên gia.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan (Mỹ) tăng lên ngưỡng 79,4 điểm trong tháng 3, cao nhất kể từ tháng 7/2021, vượt dự báo 76,5 điểm và mốc 76,9 điểm của tháng 2.

Trong khi đó, kinh tế Mỹ được điều chỉnh tăng trưởng 3,4% trong quý cuối cùng của năm 2023 nhờ vào sức mạnh tiêu dùng và đầu tư cố định phi dân cư. Kết quả thực tế cao hơn mức tăng 3,2% trong lần điều chỉnh thứ hai và dự báo 3,3% của giới chuyên gia. Đây tiếp tục là bằng chứng cho thấy nền kinh tế số một thế giới thể hiện sức chống chịu tốt trong môi trường lãi suất cao.

Ngày 29/3, chỉ số giá tiêu dùng các nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ được công bố. Do thị trường đóng cửa nghỉ lễ Good Friday, tác động từ báo cáo trên sẽ được phản ánh vào diễn biến thị trường trong đầu tuần tới.

Đại Phú
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *