Quốc tế 24/06/2014 16:21

Con bạc Thái Lan đổ về casino Campuchia

Theo dòng 220.000 người Campuchia hồi hương, các con bạc Thái Lan đang tiến về thị trấn biên giới Poipet của Campuchia.

Casino Golden Crown ở thị trấn Poipet, biên giới Thái Lan - Campuchia

Casino Golden Crown ở thị trấn Poipet, biên giới Thái Lan - Campuchia

 
Nguyên nhân là do chính quyền quân sự Thái Lan kể từ khi lên cầm quyền vào cuối tháng 5.2014 đã truy quét gắt gao tệ nạn bài bạc. Các con bạc Thái bắt buộc phải đi tìm “thiên đường” mới.
 

Trong hơn một thập kỷ qua, thị trấn Poipet của Campuchia nổi tiếng với các casino và những sòng bạc trực tuyến. Poipet có tất cả chín sòng bạc lớn và đang thu hút mạnh mẽ các con bạc từ nước láng giềng Thái Lan.

Nhân viên sòng bài ở Poipet cho biết các thẻ đánh bạc đã được chuyển tay nhau nhanh một cách bất tường kể từ khi quân đội Thái Lan đảo chính vào ngày 22.5. Chính quyền đã tăng cường đàn áp tệ nạn bài bạc, triệt phá nhiều sòng bài hoạt động ngầm, thực hiện hàng chục vụ bắt bớ và chặn những trang web đánh bạc trực tuyến.

Tình hình này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho Poipet. Các sòng bài đã hoạt động 24/24, các trận đấu World Cup tại Brazil đang là mảnh đất màu mỡ giúp hái ra tiền.

Chính phủ Thái Lan hiện chỉ cho hai hình thức cờ bạc là xổ số và đua ngựa. Điều này đã khiến các con bạc chi hàng triệu USD mỗi năm ở nước ngoài. Phần lớn số tiền đó đổ vào thị trấn Poipet, nơi kinh doanh sòng bài phát triển nhanh nhất Campuchia và cách Thủ đô Bangkok chỉ bốn giờ lái xe.

Không ai biết được chính xác các con bạc đã đổ bao nhiêu tiền vào các sòng bài, nhưng mỗi năm Chính phủ Campuchia thu thuế từ hoạt động này lên đến 20 triệu USD, tính từ năm 2011.

Các nhà chức trách Thái Lan gần như không thể ngăn chặn các con bạc đến với “thiên đường” Poipet khi họ ngồi lẫn vào những chiếc xe tải chở đầy ắp người Campuchia .

Theo ông Sungsidh Piriyarangsan, một chuyên gia nghiên cứu về tệ nạn cờ bạc ở Đại học Rangsit, ước tính thị trường bài bạc Thái Lan trị giá từ 9 đến 12 tỉ USD mỗi năm.

Dù tiền chảy vào Campuchia và các nhà khai thác sòng bạc là nhỏ so với doanh thu đạt kỷ lục 45 tỉ USD vào năm 2013 ở thánh địa Macau nhưng Poipet lại đang phát triển rất mạnh trong giai đoạn bùng nổ các trò chơi giải trí mang tính cờ bạc ở châu Á.

Theo Lâm Nguyên 

AFP/Một thế giới

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *