Quốc tế 25/10/2019 15:12

Cổ phiếu Amazon bất ngờ tụt dốc, Jeff Bezos sắp mất ngôi "giàu nhất hành tinh"

Jeff Bezos sẽ có tài sản ròng trị giá 102,8 tỷ đô la, đứng thứ hai và kém 5 tỷ đô la sau Gates, theo Bloomberg.

 

 

Jeff Bezos, CEO của Amazon.

Jeff Bezos sắp mất đi danh hiệu người giàu nhất thế giới vào tay Bill Gates, khi cổ phiếu của Amazon.com Inc. sụt giảm vào cuối ngày thứ Năm.

Cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất đã giảm 8,1% xuống còn 1.637 đô la trên một cổ phiếu trong phiên giao dịch mở rộng lúc 4:24 chiều ở New York. Với mức giá đó, Bezos sẽ có tài sản ròng trị giá 102,8 tỷ đô la, đứng thứ hai và kém 5 tỷ đô la sau Gates, theo Bloomberg.

Bezos đã chiếm vị trí người giàu nhất hành tinh từ nhà đồng sáng lập Microsoft vào tháng 10 năm 2017. Bảng xếp hạng chính thức của Bloomberg cập nhật sau khi kết thúc mỗi phiên giao dịch tại Mỹ, do đó, sự thay đổi ngôi vị sẽ trở thành chính thức cho đến khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Sáu.

Bill Gates, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft, vẫn đang rất năng nổ đầu tư cổ phiếu

Microsoft, tập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay, đã tăng 38% giá trị trong năm nay, nâng giá trị cổ phần của Gates và đưa tài sản của ông tăng lên 107,5 tỷ USD. Phần còn lại trong tài sản của ông có được từ việc bán cổ phần và đầu tư được thực hiện trong nhiều năm thông qua văn phòng gia đình của ông, Cascade. Bill Gates, 63 tuổi, vẫn là một nhà đầu tư chứng khoán năng nổ, với hơn 60% danh mục đầu tư của mình thuộc về cổ phiếu, ông nói vào tháng trước trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg TV.

Bezos, 55 tuổi, vẫn sẽ được xếp hạng số 1 nếu ông và MacKenzie Bezos chưa ly hôn. Cặp đôi tuyên bố chia tay vào tháng 1, và MacKenzie, 49 tuổi, nhận được một phần tư cổ phần của Amazon vào tháng 7. Giá trị ròng tài sản của cô sẽ giảm xuống còn 32,9 tỷ đô la với việc cổ phiếu Amazon tụt giá lần này nhưng cô hiện vẫn là người phụ nữ giàu thứ tư thế giới.

Bill Gates, mặt khác, có thể sẽ không bao giờ mất đi vị trí số một nếu không phải vì những khoản từ thiện của ông. Ông đã quyên góp hơn 35 tỷ đô la kể từ năm 1994 cho quỹ từ thiện lớn nhất thế giới mà ông thành lập cùng vợ, Quỹ Bill & Melinda Gates, nhằm mục đích nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu.

Thùy Dung

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *