Quốc tế 25/10/2019 11:58

Nga xóa khoản nợ 20 tỷ USD của châu Phi từ thời Liên Xô

“Moscow sẽ xóa khoản nợ hơn 20 tỷ USD do các nước châu Phi từ thời kỳ Xô Viết”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Tư, theo RBC

Nga xóa khoản nợ 20 tỷ USD của châu Phi từ thời Liên Xô - 1

“Moscow sẽ xóa khoản nợ hơn 20 tỷ USD do các nước châu Phi từ thời kỳ Xô Viết”, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Tư, theo RBC.

“Đây không chỉ là một hành động hào phóng, mà còn là biểu hiện của lòng tin và chủ nghĩa thực dụng, bởi vì nhiều quốc gia châu Phi đã không thể trả lãi cho các khoản vay này”, ông Putin nói với truyền thông Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh Sochi.

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lớn nhằm khôi phục ảnh hưởng của Nga ở châu Phi. Ông nói với các nhà lãnh đạo từ lục địa rằng sẽ tìm cách tăng gấp đôi các giao dịch thương mại giữa Nga và các nước châu Phi trong những năm tới.

Tất cả 54 quốc gia châu Phi đã cử đại diện đến Hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tổ chức đầu tiên tại khu nghỉ mát ở Biển Đen của Sochi, với việc các nhà lãnh đạo gặp gỡ với thủ tướng Putin và thực hiện các cuộc đàm phán song phương trong cả ngày.

Thương mại giữa Nga và châu Phi đã tăng hơn gấp đôi trong năm năm qua lên hơn 20 tỷ USD, ông Putin nói và thêm rằng một số người coi đây là một con số tốt . “Tôi không thể đồng ý”, ông nói và nhấn mạnh thêm: “Ở Châu Phi có rất nhiều đối tác tiềm năng có triển vọng tốt và tiềm năng phát triển lớn. Tất nhiên, điều này là không đủ”.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, một trong số những người đầu tiên gặp ông Putin tại hội nghị thượng đỉnh, đã ca ngợi toàn bộ nỗ lực của Nga trong việc củng cố mối quan hệ với lục địa châu Phi.

Nga năm ngoái đã khiến phương Tây ngạc nhiên bởi một loạt các động thái cao cấp đã củng cố ảnh hưởng của Nga với các nước châu Phi, trong đó có những quốc gia cực kỳ nghèo nhưng chiến lược có truyền thống đó là gần gũi với Pháp, một cựu cường quốc thực dân.

Sự kiện kéo dài hai ngày tại Sochi sẽ chứng kiến ​​hơn 3.000 đại biểu chuẩn bị các thỏa thuận và thảo luận về các chủ đề từ công nghệ hạt nhân đến khai thác khoáng sản.

Hội nghị thượng đỉnh bằng nhiều cách giống như những vở kịch của người Trung Quốc.

Để mở rộng ảnh hưởng, Bắc Kinh năm 2000 đã ra mắt Diễn đàn về Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi và đã rót hàng chục tỷ USD vào lục địa này.

Nga không có sức mạnh kinh tế mạnh mẽ như Trung Quốc, nhưng cũng như Bắc Kinh, họ sẵn sàng hỗ trợ các nhà lãnh đạo châu Phi với các điều khoản quyền lợi gây tranh cãi để đổi lấy quyền can thiệp vào sự giàu có của lục địa đen này.

Trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ và sau năm năm trừng phạt của phương Tây, Moscow đang tìm kiếm các đồng minh và cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng.

Thương mại của Nga với châu Phi chưa bằng một nửa so với Pháp và ít hơn 10 lần so với Trung Quốc.

Để đảo ngược xu hướng, Putin đã hứa hợp tác mà không có sự can thiệp chính trị hay “can thiệp” nào khác, tại thời điểm một số người ở châu Phi bắt đầu bày tỏ lo ngại về sự phụ thuộc của các quốc gia này vào Trung Quốc.

Thùy Dung

Theo BR

Nga xóa khoản nợ 20 tỷ USD của châu Phi từ thời Liên Xô - 2

http://fica.vn

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *