Quốc tế 09/04/2024 18:00

Chuyên gia: Vốn hóa chứng khoán Ấn Độ có thể tăng gấp 10 trong hai thập kỷ tới

Triển vọng kinh tế sáng sủa là cơ sở cho nhiều dự báo tích cực về tương lai thị trường chứng khoán Ấn Độ thời gian tới.

Vốn hóa thị trường chứng khoán Ấn Độ có thể dễ dàng chạm mốc 40.000 tỷ USD trong vòng hai thập kỷ tới nhờ vào sức bật tốt của nền kinh tế, qua đó củng cố thêm niềm tin nơi nhà đầu tư. Đây chính là nhận định đầy tham vọng của không ít chuyên gia. 

“Cột mốc vốn hóa 40.000 tỷ USD không quá khó để hiện thực hóa”, Sujan Hajra, Kinh tế trưởng tại Công ty chứng khoán Anand Rathi Share and Stock Brokers. Theo vị chuyên gia này, ngoài tốc độ tăng trưởng cao, đồng tiền rupee của Ấn Độ còn thể hiện được sự ổn định tốt hơn nhiều so với các đồng tiền khác trên thế giới. 

Manish Chokhani, Giám đốc công ty dịch vụ đầu tư Enam Holdings, thậm chí mang quan điểm lạc quan hơn nhiều với dự báo vốn hóa chạm ngưỡng 60.000 tỷ USD trong cùng giai đoạn. 

Theo giới chuyên gia, thị trường chứng khoán Ấn Độ sở hữu tiềm năng lớn

Trong năm 2023, chỉ số Nifty của chứng khoán Ấn Độ “bùng nổ” với mức tăng 20%. Chính điều này đã giúp chứng khoán Ấn Độ vượt Hong Kong trở thành thị trường lớn thứ tư trên thế giới, với tổng vốn hóa 4.600 tỷ USD. Trong phiên giao dịch 8/4 vừa qua, cả hai chỉ số Nifty và BSE Sensex đều thiết lập các kỷ lục mới, theo dữ liệu từ Refinitiv. 

“Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ chính là đòn bẩy kéo tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp, và giá cổ phiếu của họ trên thị trường cũng được hưởng lợi”, theo Atul Singh, CEO công ty quản lý quỹ LGT Wealth India. 

Cơ quan Thống kê quốc gia Ấn Độ cho biết nền kinh tế nước này tăng trưởng 7,2% trong năm tài chính 2023 và được dự báo tăng 7,6% năm 2024. Một năm tài chính của Ấn Độ bắt đầu vào ngày 1/4 và kết thúc vào ngày 31/3. 

“Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán Ấn Độ xuất phát từ chính đà tăng trưởng lợi nhuận thực tế. Quá trình chuyển hóa từ tăng trưởng GDP sang lợi nhuận và thị trường chứng khoán được dự báo tiếp tục tồn tại trong 20 năm tới”, Singh trả lời phỏng vấn của CNBC

Ngoài ra, Ấn Độ cũng nổi lên là “cục nam châm” hút dòng vốn đầu tư mới, Hajra chia sẻ. Trong năm 2023, có tổng cộng 220 thương vụ IPO được thực hiện tại nước này, cao nhất thế giới. 

“Thị trường Ấn Độ sở hữu số lượng công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu với hơn 6.000 đơn vị. Trong đó, nhiều công ty tiến hành IPO từ khá sớm”, Hajra bổ sung. 

Với đà tăng mạnh thời gian qua, thị trường chứng khoán Ấn Độ dần trở nên đắt đỏ với P/E của chỉ số BSE Sensex hiện ở ngưỡng 25,44, cao hơn tương đối so với 12,25 của Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải và 21,12 của Sàn Thâm Quyến. 

Dù vậy, giới chuyên gia phân tích cho biết Ấn Độ vẫn là điểm đến lý tưởng của không ít nhà đầu tư. 

Sunil Koul, Chiến lược gia tại Goldman Sachs Châu Á - Thái Bình Dương khuyên nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới các mã cổ phiếu vốn hóa lớn tại thị trường Ấn Độ. Ông nhận thấy dòng vốn trên thị trường trong thời gian tới sẽ dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. 

Tuy nhiên, “cơ hội ở khắp mọi nơi”, Singh (LGT Wealth India) khẳng định. 

Ông khuyến nghị nhà đầu tư rót tiền vào nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính với sự hiện diện của “nhiều công ty tốt sở hữu tốc độ tăng trưởng cao”. 

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *