Quốc tế 26/10/2023 06:45

Chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" vì cổ phiếu Alphabet

Giá cổ phiếu của công ty mẹ Google giảm gần 10% bất chấp kết quả doanh thu và lợi nhuận tốt.

Chỉ số S&P 500 đánh mất mốc điểm quan trọng trong phiên giao dịch 25/10 trước diễn biến tiêu cực của Alphabet (công ty mẹ của Google) cũng như đà tăng lợi suất trái phiếu.

Theo đó, chỉ số này giảm 60,91 điểm, tương đương 1,43%, xuống 4.186,77 điểm, lần đầu tiên chốt phiên thấp hơn ngưỡng 4.200 điểm kể từ tháng 5 vừa qua. Chỉ số Nasdaq Composite tụt 2,43% xuống 12.821,22 điểm, phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 21/2. Chỉ số Dow Jones không nằm ngoài xu hướng, giảm 105,45 điểm, hay 0,32%, còn 33.035,93 điểm.

Chỉ số S&P 500 mất mốc 4.200 điểm

Ảnh hưởng lớn nhất tới thị trường, giá cổ phiếu của Alphabet giảm hơn 9% khi kết quả kinh doanh mảng điện toán đám mây thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên gia, bất chấp doanh thu và lợi nhuận tốt trong quý gần nhất. Giá cổ phiếu hạng A của doanh nghiệp này cũng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020. Đây là lý do nhóm ngành dịch vụ truyền thông thuộc chỉ số S&P 500 mất tới 5,9%.

Tâm lý tiêu cực còn ảnh hưởng tới diễn biến giá cổ phiếu của một số “ông lớn” trong lĩnh vực công nghệ khác, trong đó có Apple, Amazon và Meta Platforms (công ty sở hữu Facebook) với mức giảm lần lượt 1,3%, 5,6% và 4,17%. Cổ phiếu của IBM, Nvidia và Tesla cũng chìm trong sắc đỏ.

Microsoft là Big Tech duy nhất “lội ngược dòng” với mức tăng 3% sau khi ghi nhận kết quả kinh doanh quý vượt dự báo của Phố Wall trong giai đoạn tháng 7-9.

Trong khi báo cáo tài chính quý III vẫn nhận được nhiều quan tâm, nhà đầu tư cũng không quên quan sát diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ, đặc biệt trong giai đoạn đầy biến động gần đây. Hôm qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hôm qua tăng 11 điểm cơ bản lên 4,95%, tiệm cận ngưỡng cao nhất kể từ năm 2007. Trước đó, chỉ số này có thời điểm vượt mốc 5%, ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán.

“Kết quả kinh doanh là điểm nhấn của tuần nhưng chúng tôi không thể nào rời mắt khỏi thị trường trái phiếu”, Ed Moya, Chuyên gia kinh tế cấp cao tới từ nền tảng giao dịch Oanda. “Chúng tôi chưa từng chứng kiến giai đoạn lợi suất trái phiếu tăng mạnh như vậy kể từ năm 1982, và điều đó chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực tới nhu cầu cổ phiếu".

Tính tới thời điểm hiện tại, khoảng 29% doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý III với 78% trong số đó vượt kỳ vọng, theo FactSet.

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *