Quốc tế 01/05/2021 07:01

Ấn Độ lập kỷ lục buồn: Hơn 400.000 ca Covid-19 mới trong 24 giờ

Ấn Độ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận số ca Covid-19 mới trong 1 ngày vượt mốc 400.000.

Ấn Độ lập kỷ lục buồn: Hơn 400.000 ca Covid-19 mới trong 24 giờ - 1

Một bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ (Ảnh: ABC News)

Theo thống kê của Worldometers, Ấn Độ ngày 30/4 tiếp tục ghi nhận những con số "sốc" cho thấy tình hình dịch Covid-19 ở quốc gia Nam Á vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Chỉ trong 24 giờ, Ấn Độ có thêm 402.110 ca bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên trên 19,1 triệu. Thêm 3.464 người thiệt mạng vì dịch bệnh trong ngày hôm qua, nâng số người qua đời vì Covid-19 tại đây vượt qua mốc 211.000 người.

Theo The Hindu, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận trên 400.000 ca Covid-19 mới trong 1 ngày, con số thiết lập một kỷ lục buồn về dịch bệnh.

Ấn Độ hiện thời là vùng dịch lớn thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, trong khi tình hình ở Mỹ hiện đã giảm nhiệt thì Ấn Độ đang đối mặt với đợt bùng dịch thứ 2 nghiêm trọng.

Trong hơn 1 tuần qua, Ấn Độ liên tiếp đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ. Đợt bùng dịch kéo theo việc các bệnh viện ở nước này "cháy" giường bệnh, hết nguồn ôxy và thuốc để chữa bệnh, trong khi các lò hỏa thiêu quá tải.

Ngoại trưởng Ấn Độ Harsh Vardhan Shringla cho biết hơn 40 quốc gia đã cam kết gửi viện trợ y tế thiết yếu cho Ấn Độ, đặc biệt là ôxy, trong bối cảnh nguồn cung ôxy tại Ấn Độ đang bị thiếu hụt trầm trọng. Số hàng viện trợ bao gồm gần 550 "nhà máy" tạo ôxy, hơn 4.000 thiết bị tạo ôxy, 10.000 bình ôxy và 17 bồn khí đông lạnh.

Đức Hoàng

Tổng hợp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *