Dòng chảy vốn 09/10/2014 18:23

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

Theo lãnh đạo PVN, cơ quan điều tra chưa liên hệ với Tập đoàn để làm rõ hơn thông tin vụ việc trên.

Tại cuộc họp báo sáng nay (8/10), trả lời câu hỏi liên quan đến việc bà Vũ Thúy Huệ - vợ một Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) bị tổ chức tống tiền, ông Lê Minh Hồng - Phó tổng giám đốc tập đoàn cho biết, PVN mới biết thông tin này.

Tuy nhiên, theo ông Hồng, cơ quan điều tra chưa liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn PVN để làm rõ hơn thông tin vụ việc trên.

Trước đó, như Thanh niên đưa tin, liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt khẩn cấp ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Tài chính Việt về việc tổ chức tống tiền bà Vũ Thúy Huệ.

Cũng theo Thanh niên, trong vụ việc này, ông Nguyễn Anh Tuấn đã sử dụng một số bài viết trên báo chí về một vụ việc tại Tổng công ty Năng lượng Dầu khí, nơi trước đây bà Huệ công tác, trước khi chuyển về làm việc tại Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam để tống tiền bà Huệ, đòi đưa 100.000 USD./.

Theo VOV

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *