Doanh nghiệp 01/02/2023 17:08

Số lượng nhân viên của Thế Giới Di Động lần đầu giảm sau nhiều năm

Sau khi tạm ngừng mở rộng hệ thống, số lượng nhân viên của Thế Giới Di Động giảm hơn 2.500 người trong 3 tháng cuối năm 2022, còn 74.000 người.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) công bố doanh thu thuần quý IV/2022 đạt gần 30.600 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ 2021. Trong khi đó, các chi phí lãi vay, bán hàng đều tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế quý cuối năm của tập đoàn bán lẻ này chỉ còn 619 tỷ đồng, thấp hơn 60% so với cùng kỳ 2021.

Con số lợi nhuận trên là kết quả thấp nhất trong một quý của doanh nghiệp này từ năm 2018 đến nay. Kể cả vào quý III/2021, lúc phải đóng cửa hơn nửa số cửa hàng trên toàn quốc vì dịch bệnh, Thế Giới Di Động vẫn có lãi ròng gần 800 tỷ đồng.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động Nguyễn Đức Tài đã chia sẻ với nhà đầu tư kết quả kinh doanh của tập đoàn quý IV/2022 sẽ suy giảm do sức mua của người tiêu dùng đi xuống rõ rệt, không chỉ đối với nhóm ngành điện thoại, điện máy mà cả hàng thực phẩm, thiết yếu. Tình hình kém khả quan theo ông Tài dự báo có thể sẽ còn kéo dài ít nhất trong nửa đầu năm nay.

Lũy kế cả năm 2022, Thế Giới Di Động đạt doanh thu hơn 133.400 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này chỉ đạt 4.102 tỷ đồng, sụt giảm 16%. So với kế hoạch hồi đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ này chỉ hoàn thành 65% chỉ tiêu lợi nhuận. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua, Thế Giới Di Động sụt giảm lợi nhuận.

Một yếu tố khác tác động vào lợi nhuận năm 2022 của Thế Giới Di Động là hoạt động tái cấu trúc chuỗi Bách Hóa Xanh với việc đóng hơn 400 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả. Dù doanh số bình quân tại mỗi cửa hàng hiện hữu tăng khoảng 45% so với trước thời điểm tái cấu trúc, doanh thu toàn chuỗi Bách Hóa Xanh vẫn gần như tương đương năm 2021 nhưng việc dừng hoạt động lượng lớn cửa hàng khiến công ty phải hạch toán thêm khoản chi phí đáng kể.

Một chỉ số khác chứng tỏ sự khó khăn trong thời gian này của Thế Giới Di Động là số nhân viên sụt giảm. Đại diện tập đoàn cho biết vào tháng 12/2022, số lượng nhân sự là hơn 74.000 người, giảm khoảng 2.500 trong 3 tháng cuối năm. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, quy mô nhân sự tại tập đoàn bán lẻ này sụt giảm.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh không có bất kỳ chính sách cắt giảm nhân sự nào. Con số sụt giảm nói trên diễn ra do công ty tạm ngưng mở rộng, với những người quyết định nghỉ việc thì sẽ không tuyển thay thế, đồng thời doanh nghiệp cũng không tuyển dụng mới. Trong năm nay, doanh nghiệp cũng sẽ tập trung vào việc tiếp tục tối ưu hóa năng suất lao động của nhân sự.

Tuy nhiên, một chỉ dấu tích cực đối với doanh nghiệp này là số cửa hàng vẫn tăng nhẹ trong quý IV/2022. Đến cuối năm 2022, Thế Giới Di Động vận hành tổng cộng 5.778 cửa hàng bán lẻ, tăng 75 điểm trong 3 tháng cuối năm. Các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh vẫn mở mới thêm vài chục điểm bán.

Việt Đức

Chủ đề: mwg , thế giới di động Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *