Doanh nghiệp 09/10/2014 18:45

Năm 2016, Việt Nam phải nhập khẩu than

FICA – Vinacomin đã tính toán đến việc, khi nguồn than trong nước khan hiếm, Tập đoàn này sẽ liên doanh khai thác ở nước ngoài, sử dụng lao động Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến nội dung “sản lượng điện năm 2015 sẽ tăng, việc nhập khẩu than sẽ được thực hiện như thế nào” tại phiên họp báo quý III/2014, ông Nguyễn Văn Biên – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản (Vinacomin) cho biết, hiện nay nguồn than trong nước cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu, vì vậy, đến năm 2015 vẫn chưa phải nhập khẩu.

Theo đó, năm 2015, dự báo tổng nhu cầu than cho điện vào khoảng 23-24 triệu tấn (năm nay khoảng 17-18 triệu tấn), tăng tương ứng 6 triệu tấn.

Dự kiến, nhập khẩu than sẽ phải thực hiện vào năm 2016, đến năm 2020 con số sẽ tăng lên từ 20 - 30 triệu tấn.

Hiện nay, Vinacomin đã ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN để cấp than cho một số dự án, như Vĩnh Tân 4 với khối lượng xấp xỉ 5 triệu tấn. Đồng thời, Tập đoàn cũng đàm phán với các chủ đầu tư để cung cấp than nhập khẩu cho một số dự án khác, đàm phán với nhà cung cấp than tại một số nước để tìm kiếm nguồn than nhập khẩu về Việt Nam.

Cũng theo lãnh đạo Vinacomin, về lâu dài, nhu cầu than sẽ tăng cao, nhất là sau năm 2018. Vì vậy, ngoài ký hợp đồng qua các nhà cung cấp than, Tập đoàn đã làm việc với các nước có nguồn tài nguyên khoáng sản để hợp tác, khai thác, chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo cho nhà máy điện sau này.

Ngoài ra, Vinacomin cũng đã tính đến việc đưa công nhân ra nước ngoài để khai thác mỏ, nhất là những công nhân hiện thực hiện việc khai thác lộ thiên.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *