Doanh nghiệp 18/08/2020 10:48

Google gây chiến với báo chí Úc

Bất kỳ ai sử dụng công cụ tìm kiếm ở Úc hiện phải đối mặt với dấu chấm than màu vàng có liên kết đến 'thư ngỏ' tấn công Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc (ACCC).

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc đã cáo buộc lại rằng Google phát hành một lá thư “chứa thông tin sai lệch”.

Google đã thực hiện một cuộc tấn công thẳng nhằm vào báo chí Australia và đe dọa sẽ chấm dứt việc tìm kiếm web miễn phí sau khi cơ quan giám sát cạnh tranh của nước này (ACCC) cho biết gã khổng lồ công nghệ nên trả tiền cho những nội dung tin tức.

Bất kỳ ai sử dụng công cụ tìm kiếm ở Úc hiện đều phải đối mặt với dấu chấm than màu vàng với liên kết đến “thư ngỏ” tấn công Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc.

Dự thảo luật của ACCC - được tạo ra theo lệnh của người đứng đầu Josh Frydenberg - quy định rằng một phần nhỏ của doanh thu quảng cáo khổng lồ 6 tỷ đô la do Google và những gã khổng lồ công nghệ khác như Facebook tạo ra, sẽ phải chuyển cho các tập đoàn tin tức.

Google đã tạm dừng các giao dịch mà họ đang đàm phán riêng với các nhà xuất bản và báo chí riêng lẻ do luật định. Nó cho thấy công ty công nghệ đã hy vọng tránh bị buộc phải trả một khoản tiền tùy ý, có thể đắt hơn thường lệ cho các tổ chức truyền thông.

Trận chiến giữa báo chí Úc và Thung lũng Silicon sẽ được các chính phủ trên toàn thế giới quan tâm theo dõi, đặc biệt là ở London và Washington, vốn trước đó đã làm dấy lên lo ngại về “độc quyền quảng cáo” do Google và Facebook điều hành.

Người Úc hôm thứ Hai đã được chào đón bằng một bức thư có lời lẽ mạnh mẽ từ giám đốc điều hành của Google tại Úc - Mel Silva. Những người nhấp vào liên kết phải đối mặt với cảnh báo về việc kết thúc các tìm kiếm trên internet miễn phí và dữ liệu sẽ được “giao cho các doanh nghiệp tin tức lớn”.

“Chúng tôi cần cho bạn biết về quy định mới của chính phủ sẽ ảnh hưởng đến cách người Úc sử dụng Google Tìm kiếm và YouTube”, thư của bà Silva viết.

Theo luật mới được đề xuất, Bộ luật “Thương lượng về Truyền thông Tin tức”, sẽ buộc chúng tôi cung cấp cho bạn Google Tìm kiếm và YouTube khó khăn hơn đáng kể, có thể dẫn đến việc dữ liệu của bạn bị chuyển giao cho các doanh nghiệp tin tức lớn và sẽ khiến các dịch vụ miễn phí mà bạn từng sử dụng sẽ không còn miễn phí tại Úc nữa”. Theo liên kết trên Google.

Nhưng ACCC đã đáp trả - cáo buộc Google không nói sự thật.

Người phát ngôn ACCC, Rod Sims, cho biết: “Bức thư ngỏ do Google công bố hôm nay chứa thông tin sai lệch”.

Tháng trước, ACCC tuyên bố Google và Facebook sẽ buộc phải trả tiền cho các công ty truyền thông để có quyền sử dụng những bài báo của họ hoặc phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 10 triệu USD vì vi phạm thỏa thuận bản quyền.

Lần đầu tiên trên thế giới, cơ quan quản lý cạnh tranh đang đề xuất một dự thảo mới buộc công cụ tìm kiếm của Mỹ và những gã khổng lồ truyền thông xã hội đàm phán các thỏa thuận thanh toán công bằng với các hãng truyền thông thương mại.

Google đã phản đối thỏa thuận thương mại theo đề xuất ACCC.

Bà Silva nói:”“Luật sẽ buộc chúng tôi tạo lợi thế không công bằng cho một nhóm doanh nghiệp - các doanh nghiệp truyền thông tin tức - hơn những người khác có trang web, kênh YouTube hoặc những doanh nghiệp nhỏ’.

“Chỉ riêng các doanh nghiệp truyền thông tin tức sẽ được trả tiền có thể giúp họ tăng xếp hạng một cách giả tạo so với những người khác, ngay cả khi người khác cung cấp kết quả tốt hơn”. Bà nói.

“Các thay đổi này dẫn đến sự không công bằng và chúng có nghĩa là kết quả của Google Tìm kiếm và YouTube sẽ kém hơn đối với bạn.”. Bà cho biết

Bà Silva cũng tuyên bố Google sẽ phải giao dữ liệu cho các công ty truyền thông.

“Theo luật này, Google phải thông báo cho các doanh nghiệp truyền thông tin tức cách họ có thể truy cập vào dữ liệu về việc bạn sử dụng các sản phẩm của chúng tôi”. Bà Silva cho biết.

“Không có cách nào để biết liệu có bất kỳ dữ liệu nào được bàn giao sẽ được bảo vệ hay không, hoặc cách thức nó có thể được các doanh nghiệp truyền thông tin tức sử dụng”

Thùy Dung

Theo Daily Mail

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *