Tiền và Hàng 18/10/2014 22:25

Ấn Độ lần thứ 5 kiện bán chống phá giá hàng nhập từ Việt Nam

FICA - Ấn Độ vừa thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với máy chế biến nhựa nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 16/10/2014, Cục Quản lý cạnh tranh nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ về việc ngày 14/10/2014 Tổng vụ Chống bán phá giá, chống trợ cấp Ấn Độ quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá với máy chế biến nhựa nhập khẩu từ Đài Loan, Philippines, Malaysia và Việt Nam.

Nguyên đơn là Hiệp hội các nhà sản xuất máy nhựa của Ấn Độ. Giai đoạn điều tra bán phá giá được thực hiện từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ năm 2010 đến 2014.

Trong vụ việc này, nguyên đơn cáo buộc rằng hàng hóa bị điều tra xuất khẩu sang Ấn Độ với giá thấp hơn giá trị thông thường (biên độ phá giá lớn hơn mức tối thiểu); và do đó đã gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành công nghiệp nội địa của Ấn Độ.

Theo quy trình điều tra chống bán phá giá của Ấn Độ, các bên quan tâm có thời hạn 40 ngày kể từ ngày đăng thông báo khởi xướng, và các nhà xuất khẩu – nhập khẩu sản phẩm bị điều tra có thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được thư thông báo về vụ việc từ cơ quan điều tra Ấn Độ, để nộp bản bình luận.

Các bên liên quan có thể tiếp cận hồ sơ công khai của vụ việc (các bằng chứng chứa thông tin không mật) theo quy định của pháp luật Ấn Độ.

Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 5 của Ấn Độ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trước đó, vào năm 2008, Ấn Độ cũng đã khởi xướng điều tra và áp thuế chống bán phá giá với cùng mặt hàng nêu trên xuất khẩu từ Trung Quốc (mức thuế cuối cùng tương đối cao 60-174%, áp dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày 12/5/2009, sau đó đã được gia hạn áp dụng thêm 01 năm đến ngày 11/5/2015).

Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *