Quốc tế 27/11/2013 16:01

Giá vàng có thể xuống dưới 1.125 USD/oz vào tháng tới

FICA - Vàng mất dần vai trò là tài sản trú ẩn an toàn khi kinh tế Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu giảm kích thích do kinh tế phục hồi.

Dựa vào biểu đồ biến động giá vàng có thể thấy hiện giá vàng cao hơn 5,6% so với mức thấp nhất 34 tháng là 1.180,5 USD/oz thiết lập hôm 28/7. Ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sỹ hôm qua 26/11 dự báo, giá vàng có thể xuống 1.180 USD/oz trong vòng 1 tháng tới và ở 1.242,2 USD/oz vào tháng 2/2014. Trong khi đó, chuyên gia John Stephenson tại công ty quản lý đầu tư First Asset Investment Management cho rằng giá vàng có thể dễ dàng xuống dưới 1.125 USD/oz vào cuối tháng 12 tới.

Giá kim loại quý này tăng 70% trong giai đoạn từ tháng 12/2008 đến tháng 6/2011 khi Fed bơm hơn 2.000 tỷ USD vào hệ thống tài chính làm tăng lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, biên bản họp tháng 10 vừa công bố của Fed cho biết Fed có thể giảm quy mô chương trình kích thích trong những tháng tới do kinh tế trên đà phục hồi. Điều này xoa dịu lo ngại USD sẽ tiếp tục suy yếu và làm giảm vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Lượng vàng do các quỹ tín thác nắm giữ giảm 30% kể từ đầu năm.

Kể từ đầu tháng 1 năm nay, giá vàng giảm 26%. Kể từ ngày 28/8, giá vàng giảm 15%, xuống thấp nhất 4 tháng là 1.225,55 USD/oz hôm 25/11. Lúc 11h58’ hôm nay 27/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn giao dịch tại London là 1.245,67 USD/oz.

Trong bối cảnh giá vàng giảm, Trung Quốc không ngừng tăng lượng vàng nhập khẩu. Theo số liệu thống kê của Blomberg, trong tháng 10, Trung Quốc nhập khẩu ròng gần 130 tấn vàng từ Hong Kong, tăng so với 109,4 tấn trong tháng 9 và sát mức kỷ lục hồi tháng 3. Tính chung 10 tháng qua, Trung Quốc nhập gần 956 tấn vàng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc đang trên đà vượt Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới với nhu cầu tiêu thụ được dự báo đạt 1.000 tấn trong năm nay. Theo số liệu của Hội đồng vàng thế giới, trong vòng 12 tháng tính đến tháng 9 vừa qua, lượng vàng trang sức, vàng thỏi và vàng xu của Trung Quốc tăng 30% đạt 996,3 tấn, trong khi Ấn Độ tăng 24% đạt 977,6 tấn. Tuy nhiên, khảo sát của Bloomberg chỉ ra, nhu cầu tiêu thụ vàng của Trung Quốc có thể giảm 2,4% trong năm tới sau khi đạt kỷ lục trong năm nay.

Phương Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *