Quốc tế 27/11/2013 13:54

Tiền tháo chạy khỏi Thái Lan do biểu tình

FICA - Kể từ đầu tháng 11, các quỹ đầu tư toàn cầu đã rút ròng 2,1 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu và trái phiếu của Thái Lan do bất ổn chính trị.



Cho đến hôm nay 27/11, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tiếp tục diễn ra ở Bangkok. Người biểu tình cho biết họ lên kế hoạch bao vây thêm nhiều văn phòng chính phủ khác trên toàn quốc. Dự kiến hàng nghìn người biểu tình sẽ tuần hành trước trụ sở các bộ vào hôm nay đòi lật đổ chính quyền của bà Yingluck trước thềm cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tín nhiệm tại Quốc hội vào ngày mai 28/11.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, trước tình hình này, 23 nước trong đó có Anh, Mỹ, Canada, Australia, Đức, Thụy Điển và Singapore đã ra cảnh báo hạn chế du lịch tới Thái Lan.


Các cuộc biểu tình những ngày qua đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính Thái Lan. Đồng Baht xuống thấp nhất 10 tuần trong khi chỉ số chứng khoán đóng cửa ở mức thấp nhất 2 tháng. Lúc 12h16’ hôm nay theo giờ Việt Nam, Baht giao dịch ở 32,04 baht/USD, sát mức thấp nhất hơn 2 tháng.

Bloomberg dẫn số liệu thống kê cho biết, tính từ đầu tháng đến ngày 22/11, các quỹ đầu tư toàn cầu đã rút ròng 2,1 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu và trái phiếu của Thái Lan. Tín hiệu Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm quy mô kích thích cũng khiến đồng baht giảm 2,7% và khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Thái Lan tăng 35 điểm cơ bản trong tháng 11 này.

“Nhà đầu tư muốn tránh xa Thái Lan do lo ngại các cuộc biểu tình sẽ làm gia tăng hoặc dẫn đến bạo lực giống như trước kia. Nhà đầu tư vốn lo ngại Fed giảm kích thích nay lo ngại bất ổn chính trị càng khiến họ rút tiền khỏi Thái Lan”, Shigehisa Shiroki, trưởng bộ phận kinh doanh chuyên về thị trường châu Á và mới nổi tại Mizuho Bank nhận định.

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,7% trong quý III, mức tăng trưởng chậm nhất kể từ quý I/2012. Tuần trước, chính phủ nước này vừa hạ dự báo tăng trưởng năm 2013 xuống 3%, so với dự báo ban đầu là 4,3%.

Phương Linh

Theo Bloomberg, WSJ, CNN

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *