Quốc tế 27/11/2013 06:58

Thị trường thế giới biến động nhẹ sau số liệu nhà ở của Mỹ

FICA - Chứng khoán Mỹ gần như không thay đổi, giá vàng giảm gần 1% và giá dầu thô giảm nhẹ 0,6% do dự báo cung dồi dào.



Kết thúc phiên giao dịch 26/11, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ gần như không đổi. Chỉ số Dow Jones chỉ tăng gần 0,3 điểm, S&P 500 cũng có mức tăng tương đương, riêng Nasdaq tăng mạnh nhất 0,6%. Khoảng 6,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, bằng với mức trung bình 3 tháng.

Jeff Layman, giám đốc đầu tư của hãng tư vấn BKD Wealth Advisiors tại Missouri, Mỹ nhận định :"Chúng ta đang đón nhận dòng xu hướng thị trường khá tốt đẩy số điểm thị trường lên cao hơn hầu hết mọi người mong đợi hồi đầu năm." Ông đánh giá phần lớn mức tăng của thị trường là do sự mở rộng nhiều khía cạnh mà chưa tập trung cơ bản vào tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Chúng ta đang đi gần tới hết năm 2013 và bước sang năm 2014, sự linh động đó của thị trường có thể sẽ thay đổi. Jeff Layman cho rằng thị trường sẽ quay trở lại tập trung vào sự tăng trưởng lợi nhuận các hãng.

Số liệu về nhà ở Mỹ tác động tới thị trường. Chỉ số S&P/Case-Shiller đánh giá giá nhà của 20 thành phố tại Mỹ tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2006. Bộ Thương mại nước này cũng thông báo số lượng đơn xin xây dựng nhà ở tháng 10 cao nhất hơn 5 năm qua. Một báo cáo khác từ Mỹ cho biết niềm tin người tiêu dùng Mỹ bất ngờ sụt giảm trong tháng 11 xuống thấp nhất 7 tháng do người Mỹ trở nên bi quan hơn về triển vọng thị trường lao động. Các thông tin tác động trái chiều tới thị trường là nguyên nhân khiến các chỉ số gần như không đổi so với phiên trước.

Số liệu nhà ở Mỹ cho thấy dấu hiệu mới nhất về khả năng phục hồi kinh tế, ngay cả khi lãi suất thế chấp tăng và chính phủ Mỹ phải đóng cửa 16 ngày tháng trước. Điều này khiến nhu cầu đầu tư tài sản an toàn như vàng giảm khiến giá giảm gần 1% phiên hôm qua (26/11). Tuy nhiên, đầu phiên, giá vàng đã từng leo lên chạm mốc cao nhất 1 tuần.

Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco, đặc trưng giao dịch tại thị trường châu Á lúc 6h50 đứng tại 1.242,9 USD/oz, giảm gần 9 USD/oz so với đóng cửa phiên trước. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại sàn Comex New York chốt phiên từ đêm qua lại tăng nhẹ 20 cent so với phiên trước đó lên 1.241,4 USD/oz.

 Giá vàng giao ngay trên Kitco (đường màu xanh lá cây)

Giá dầu thô giảm 3 phiên liên tiếp trước dự báo dự trữ của Mỹ tiếp tục tăng cường tuần thứ 10 liên tiếp. Ngày mai, Cơ quan Thông tin Năng lượng mới có số liệu chính thức về cung cầu năng lượng Mỹ tuần trước. Tuy nhiên, các chuyên gia Bloomberg đã nhận định rằng lượng dự trữ sẽ tăng tiếp 750.000 thùng trong bối cảnh sản lượng dầu thô Mỹ đã đạt tới 7,98 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ 1989.

Cụ thể, giá dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 1/2014 giảm 0,4% xuống còn 93,68 USD/thùng. Giá dầu Brent giao dịch tại sàn ICE, London có cùng kỳ hạn tháng 1/2014 chỉ giảm 12 cent/thùng chốt phiên tại 110,88 USD/thùng. Chênh lệch giá dầu Brent, tiêu chuẩn của châu Âu so với dầu WTI Mỹ nới rộng nhất 8 tháng lên tới 17,2 USD/thùng.

Lam Thanh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *