Doanh Nhân 05/08/2014 11:56

"Người tình tin đồn" của Mỹ Tâm muốn nới khối tài sản nghìn tỷ

FICA - Ông Dương Ngọc Minh đang muốn nới cổ phần nắm giữ tại Thủy sản Hùng Vương lên 44,74 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 37,28%. Ông Minh đang là người giàu thứ 13 TTCK.

Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tại CTCP Hùng Vương (mã HVG). Theo đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp này - ông Dương Ngọc Minh đã đăng ký mua thêm 500.000 cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/8 đến 4/9/2014 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện tại, ông Dương Ngọc Minh đang có 44,24 triệu cổ phần tương đương 36,86% vốn điều lệ HVG và vẫn đang là cổ đông lớn nhất tại công ty. Nếu giao dịch trên thực hiện thành công, số lượng cổ phần nắm giữ của ông Minh tại HVG sẽ tăng lên 44,74 triệu đơn vị, chiếm tỷ lệ 37,28%.

Ông Dương Ngọc Minh.

Chủ tịch HVG ngoài hoạt động kinh doanh còn được dư luận biết đến là "người tình tin đồn" của ca sĩ Mỹ Tâm do trước đây có thông tin cho rằng, người đàn ông sinh năm 1956 này sắp kết hôn với ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, sau đó thông tin này đã bị phủ nhận.

Đóng cửa phiên giao dịch 4/8, thị giá HVG đạt 24.300 đồng sau khi tăng giá 600 đồng (tương ứng 2,5%). Với mức thị giá này, tài sản của ông Dương Ngọc Minh trên thị trường chứng khoán thông quá sở hữu HVG đạt 1.075 tỷ đồng và nếu mua thành công được số cổ phiếu đã đăng ký như trên thì khối tài sản sẽ tăng lên 1.087,2 tỷ đồng. Ông Minh là người giàu thứ 13 trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trong quý II vừa rồi, CTCP Hùng Vương (HVG - công ty mẹ) đạt doanh thu xuất khẩu gần 512 tỷ đồng, tăng đến 65,3%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế (riêng) quý II lại giảm hơn 8,7 tỷ đồng tương đương 69% so với cùng kỳ.

Hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của HVG giảm gần 27 tỷ đồng, tương đương 20,26% so với cùng kỳ năm 2013. Giải trình về nguyên nhân biến động, HVG cho biết, do cuối tháng 6, công ty nhập khẩu một lượng lớn bã đậu nành, chi phí nhập khẩu cao ghi nhận trong quý II/2014 nhưng doanh thu lại ghi nhận vào tháng 7/2014.

Quý II, chi phí tăng cao chủ yếu do phí nhập khẩu bánh dầu đậu nành phát sinh trong tháng 6. Loại bánh này được bán ra vào tháng 7 và ghi nhận doanh thu trong quý III.

Bên cạnh đó, HVG còn cho biết, nguyên nhân do đầu tư nuôi trồng tôm tại Công ty Lâm Thủy sản Bến Tren hiện đang đầu tư đến cuối tháng 8/2014 sẽ thu hoạch xong và tất toán. Lúc đó mới thể hiện doanh thu và lợi nhuận.

Trong quý III, HVG dự kiến sẽ có 50.400 tấn bánh dầu đậu nành được án ra vào tháng 7, lợi nhuận đạt trên 80 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận từ đầu ở hạng mục nuôi tôm tại Bến Tre là trên 30 tỷ đồng. Hợp đồng xuất khẩu đã ký trong quý III khoảng 40 triệu USD.

Vì vậy, ước doanh thu của quý III sẽ tăng và lợi nhuận quý III sẽ tăng gấp 5 lần so với lợi nhuận quý III/2013. Dư nợ vay ngân hàng sẽ giảm được trên 1.000 tỷ đồng trong quý III do lượng hàng tồn kho được bán ra ở kỳ. Ước tính tổng doanh thu 9 tháng của HVG sẽ bằng cả năm 2013 - văn bản HVG trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch HoSE khẳng định.

Cụ thể, lợi nhuận sẽ tăng 30% so với năm 2013 và doanh thu năm 2014 đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2014 dự kiến sẽ tăng khoảng 70% so với năm 2013.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *