Doanh Nhân 03/08/2014 06:14

Vụ chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh bị bắt: Đại gia Đặng Văn Thành bị vạ lây

Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công, cho biết công ty mà báo chí, dư luận đang nhắc tới trong vụ việc trên không phải là Tập đoàn Thành Thành Công.

Ngày 2/8, Tập đoàn Thành Thành Công cho biết nhận được một số thông tin gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh và uy tín của Tập đoàn Thành Thành Công thông qua bài báo viết về chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) Phạm Công Danh bị bắt về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 

Cụ thể, đã có tờ báo đưa tin: “Trong chuỗi những sai phạm của ông Danh, còn có hành vi cho vay 900 tỉ đồng trái với quy định trong dự án sân vận động Chi Lăng. Số tiền cho vay được VNCB chuyển thẳng vào tài khoản của Công ty Thành Thành Công. Công ty Thành Thành Công lại phát hành séc và một trong số các nhà đầu tư mới đã tham gia nhận chuyển nhượng vốn cổ phần, rút 300 tỉ đồng nói trên…”.

Thông tin của bài viết có nói đến Công ty Thành Thành Công một cách rất chung chung đã làm cho độc giả ngộ nhận là Tập đoàn Thành Thành Công. Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công, cho biết công ty mà báo chí, dư luận đang nhắc tới trong vụ việc trên không phải là Tập đoàn Thành Thành Công.

“Chúng tôi cũng không có bất kỳ mối quan hệ làm ăn nào với Tập đoàn Thiên Thanh cũng như ông Phạm Công Danh”. Tập đoàn Thành Thành Công là tập đoàn tư nhân đa ngành với 20 công ty thành viên và công ty liên kết tập trung các lĩnh vực trọng tâm là mía đường, du lịch, năng lượng, bất động sản và nông sản. 

Theo Quang Huy
Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *